Ba Lan đình chỉ thoả thuận mua tên lửa Patriot từ Mỹ

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ba Lan, ông  Antoni Macierewicz vừa tuyên bố nước này sẽ đình chỉ thoả thuận mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ nhà thầu Raytheon của Mỹ do giá bán quá cao và thời gian bàn giao quá lâu.

Theo trang Defense News, Bộ trưởng Antoni Macierewicz đã quyết định tạm ngừng thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá hàng tỉ euro được thông qua từ chính phủ cũ. Bên cạnh đó, thoả thuận mua các máy bay trực thăng với Airbus cũng đang nằm trong diện phải xem xét lại. Theo truyền thông Mỹ, Ba Lan không muốn huy bỏ thoả thuận, nhưng cần xem xét lại các điều kiện.

Vào hồi tháng 4-2014, Warsaw đã tuyên bố mua các tên lửa phòng không Patriot với giá 5 tỉ euro, trước bối cảnh quan hệ giữa Nga với phương Tây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ba Lan đình chỉ thoả thuận mua tên lửa Patriot từ Mỹ ảnh 1Tên lửa phòng không Patriot 

Sau cuộc họp của quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Antoni Macierewicz cho biết, tình hình thực hiện hợp đồng giờ đã rất khác so với thời điểm họ tuyên bố mua hệ thống tên lửa Patriot.

“Giá bán đã cao hơn và thời gian bàn giao lại lâu hơn. Hợp đồng này trên thực tế khó có thể tồn tại. Quyết định sẽ được chính phủ đưa ra trong thời gian tới”, ông Macierewicz cho hay và nhấn mạnh rằng, chính phủ nước này vẫn muốn mua các loại vũ khí trên nhưng có thể tuyên bố đấu thầu trở lại để có được thoả thuận tốt nhất.

Patriot là tên lửa phòng không, được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo hay máy bay chiến đấu. Patriot có khả năng dò tìm ra hơn 100 mục tiêu khác nhau, theo dõi được tối đa 8 mục tiêu trong đó, đồng thời khai hoả liền 3 quả tên lửa cùng lúc.

Hệ thống Patriot sử dụng được nhiều loại tên lửa dẫn đường như Standard, ASOJ/SOJC, PAC-2, PAC-2 GEM, GEM/C, GEM/T và PAC-3. Phiên bản tên lửa PAC-3 mới nhất của Patriot đã có phạm vi đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật tăng lên 40 km so với 20 km của PAC-2, trong khi phạm vi chống lại các máy bay chiến đấu cũng khoảng 170 km.