Ba gã hàng xóm hiếp dâm tập thể một phụ nữ đã ly hôn

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra trường hợp một phụ nữ đã ly hôn bị ba gã hàng xóm hiếp dâm tập thể và giết hại ngay tại nhà.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Ludhiana, bang Punjab (Ấn Độ) đêm hôm 26-4-2016. Cảnh sát cho biết, nạn nhân 28 tuổi, đã ly hôn cách đây 3 năm. Cô sống cùng với cha mẹ và hai em trai.

Ba gã hàng xóm hiếp dâm tập thể một phụ nữ đã ly hôn ảnh 1

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra vào hôm cha mẹ cô đi dự đám cưới ở vùng ngoại ô. Khoảng 11 giờ 45 đêm hôm 26-4-2016, nạn nhân đang ngủ một mình trong phòng thì ba gã hàng xóm lẻn vào và lôi cô lên nóc nhà. Sau khi giở trò đồi bại, chúng đẩy nạn nhân xuống đất khiến cô tử vong tại chỗ do chấn thương ở đầu. Hai người em trai của nạn nhân ngủ ở phòng bên cạnh và không hề biết chuyện.

Một vài người đi đường phát hiện thấy nạn nhân đã báo cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết, gia đình nạn nhân đến từ bang Bihar và thủ phạm cũng là người di cư. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ludhiana.