Bà cụ chăn bò bị tàu hỏa cán chết

ANTĐ - Sáng 4-9, tại đoạn đường sắt Bắc - Nam chạy qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm bà Nguyễn Thị Nguyền (73 tuổi), ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh chết tại chỗ.

Sau khi thả bò ăn cỏ, bà Nguyễn Thị Nguyền lùa đàn bò 4 con, trong đó có một bò mẹ sắp đẻ về nhà. Khi băng qua đường sắt, tàu SE2 vừa lúc chạy đến kéo còi báo hiệu. Đàn bò đứng giữa đường ray không chịu đi. Bà Nguyền lao tới cố đẩy con bò thoát khỏi đường ray nhưng không kịp, bị tàu cán chết và bị kéo lê khoảng 50m.