Ba chỉ huy khủng bố thiệt mạng trong cuộc tấn công thất bại ở Aleppo, Syria

ANTĐ -Ba chỉ huy cao cấp của nhóm khủng bố Faylaq al-Sham đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ quyết liệt với quân đội Syria ở vùng al-Malaah gần đường cao tốc Castillo.

Ba chỉ huy khủng bố thiệt mạng trong cuộc tấn công thất bại ở Aleppo, Syria ảnh 1

Chỉ huy chiến trường Zahir Harba thiệt mạng ở Aleppo, Syria

Nguồn tin từ nhóm khủng bố Faylaq al-Sham được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ngày mùng 10-7 khẳng định, chỉ huy chiến trường là Zahir Harba và Ahmad Bakar, cùng với chuyên gia phóng tên lửa đất-đối-không Feisal Balkash đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công không thành công của chúng vào các vị trí quân đội Syria ở khu vực al-Malaah và dọc theo đường cao tốc Castillo. Ngoài ra, 70 phiến quân được ghi nhận đã thiệt mạng.

Báo cáo sáng sớm ngày mùng 10-7 còn cho hay, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria đã tập kích vào các thành trì của nhóm phiến quân ở bắc Aleppo, gây ra cái chết cho hàng chục tên khủng bố, và nhiều tên khác bị thương.

Các trung tâm tập trung và tụ họp của phiến quân ở al-Lairamoun và khu vực Castillo đã bị phá nát bởi những vụ nã pháo ác liệt của lực lượng chính phủ Damascus. Không chỉ gây ra cái chết cho hàng chục tay súng cực đoan, mà còn khiến chỉ huy của nhóm khủng bố phải kêu gọi bổ sung khẩn trương thêm quân, và sự trợ giúp y tế, các nguồn tin cho biết.

Hàng loạt các tay súng nhánh Hồi giáo Faylaq al-Sham và nhóm khủng bố al-Nusra Front, một nhánh của al-Qaeda ở Syria đã bị tiêu diệt khi chúng tìm cách mở lại tuyến đường Castillo, nơi các lực lượng chính phủ Syria đã kiểm soát hoàn toàn hôm mùng 7-7, FNA báo cáo.