Ba cầu thủ Viettel bị treo giò ở chung kết với Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Viettel chịu tổn thất lực lượng khi có tới 3 cầu thủ bị cấm thi đấu tại chung kết Cúp quốc gia 2020, trong khi con số này bên phía Hà Nội FC là 1.

Chiều nay 18-9, Công ty VPF - đơn vị tổ chức giải - cho biết có 4 cầu thủ không được phép thi đấu Cúp quốc gia 2020 vì lý do thẻ phạt, trong đó chủ nhà Viettel là đội tổn thất hơn cả.

Cụ thể, HLV Trương Việt Hoàng sẽ không thể sử dụng tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, Dương Thanh Hào và tiền đạo Nguyễn Việt Phong. Đáng nói cả ba cầu thủ này đều dính thẻ không đáng. Khắc Ngọc và Việt Phong bị thẻ vàng thứ hai do chạy vào sân ăn mừng bàn thắng của đồng đội còn Thanh Hào phạm lỗi thô bạo với đối phương ở những phút cuối trận bán kết.

Khắc Ngọc (trái) là một trong ba cầu thủ Viettel bị treo giò tại chung kết Cúp quốc gia

Khắc Ngọc (trái) là một trong ba cầu thủ Viettel bị treo giò tại chung kết Cúp quốc gia

Cũng ở trận bán kết, tiền đạo Bruno bị chấn thương mu bàn chân và cổ chân trái sau pha va chạm với cầu thủ Nhật Minh bên phía Than Quảng Ninh ở hiệp 1. Khả năng Bruno ra sân ở chung kết còn bỏ ngỏ, hoặc nếu có thể, anh cũng khó mà đạt phong độ tốt nhất.

Trong khi đó, bên phía CLB Hà Nội cũng phải chấp nhận sự vắng mặt của tiền đạo ngoại binh Rimario.

Rimario dính thẻ đỏ trực tiếp từ vòng 1/8, phải nghỉ hai trận. Tuy nhiên ở trận đấu tứ kết gặp đội hạng nhất (giải đấu không có ngoại binh) là Cần Thơ, theo quy định, các đội V-League không được phép sử dụng ngoại binh nên phải tới vòng bán kết gặp TP.HCM, án treo giò tiền đạo này mới được tính.

Sự vắng mặt của ít nhất 4 cầu thủ cùng ở hàng công bên phía hai đội ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng cống hiến, tính hấp dẫn của trận đấu. Tình thế này cũng buộc hai đội, đặc biệt là Viettel phải có tính toán chiến thuật hợp lý, mới hi vọng đoạt cúp chung cuộc.

Theo lịch, chung kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 18h ngày 20-9. Đây là sân nhà của cả Hà Nội và Viettel, tuy nhiên theo cách sắp cặp đấu của ban tổ chức, CLB Viettel được xem là đội chủ nhà.

Hiện cả hai CLB đều đang chờ công văn hồi đáp từ UBND TP Hà Nội về việc có cho phép mở cửa khán đài sân Hàng Đẫy hay không. Tất cả đều hi vọng trận đấu có khán giả, tạo không khí sôi nổi trong ngày giải đấu hạ màn.