Bà Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

ANTD.VN - Bà Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội được Thành ủy Hà Nội chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai

Chiều nay, 2-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động Thành phố.

Theo Quyết định 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố; chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Bùi Huyền Mai phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, đồng chí Bùi Huyền Mai sẽ tiếp tục phát huy trên cương vị mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bà Bùi Huyền Mai sinh ngày 3/9/1975. Quá trình công tác, bà Mai từng là đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội; Phó Trưởng ban Pháp chế chuyên trách HĐND thành phố nhiệm kì 2011-2016; là ĐBQH chuyên trách khóa XIV, Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Nhận nhiệm vụ mới, bà Bùi Huyền Mai hứa sẽ kịp thời tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội các vấn đề liên quan đến người lao động và hoạt công đoàn một cách hiệu quả, thiết thực.