Bà bầu sống gần đường lớn, con dễ bị bệnh về hô hấp

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ có mẹ sống gần đường có mật độ giao thông cao trong thời gian mang thai tăng nguy cơ bị viêm đường hô hấp trước 3 tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 1.300 cặp mẹ con ở đông Massachusetts, Hoa Kỳ. Tất cả các bà mẹ bắt đầu tham gia nghiên cứu, khi họ đang mang thai được 3 tháng đầu, trong khoảng từ năm 1999-2002.

Trong số con của họ, 53% bị ít nhất một lần có chẩn đoán viêm đường hô hấp, bao gồm viêm phổi, viêm phế quản hoặc viêm thanh quản lúc 3 tuổi.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu thấy rằng con của những bà mẹ sống gần đường cái nhất tăng 1,74 lần nguy cơ bị các bệnh về hô hấp so với con của những bà mẹ sống cách xa đường cái nhất.

Các kết quả này vẫn đúng sau khi hiệu chỉnh một số yếu tố, bao gồm mẹ hút thuốc lá khi mang thai, mẹ hút thuốc tại nhà sau khi sinh, trẻ được bú mẹ, nhà có trẻ em khác hoặc mùa sinh.

Tác giả nghiên cứu TS Mary Rice nói “Mối liên quan giữa phơi nhiễm khói thuốc lá từ trong bụng mẹ và sau khi sinh với các vấn đề hô hấp ở trẻ đã được thiết lập, song còn ít nghiên cứu về mối liên quan giữa ô nhiễm không khí xung quanh trước khi sinh và viêm đường hô hấp ở trẻ”.

Các tác giả dự kiến sẽ trình bày kết quả này tại hội nghị thường niên của Hội lồng ngực Hoa Kỳ ở Philadelphia, Hoa Kỳ.