Bà Arroyo phủ nhận tội phá hoại bầu cử

ANTĐ -Trong phiên xét xử ngày 23-2 tại Tòa án 112 của Khu vực thành phố Pasay, cựu Tổng thống     Philippines Gloria Arroyo đã phủ nhận tội phá hoại cuộc bầu cử Thượng viện năm 2007, và cho rằng đây là một âm mưu nhằm bôi nhọ bà.
Bà Arroyo tới tòa án hôm nay 23-2

Theo BBC, người phụ nữ 64 tuổi này tới tòa án trong tình trạng an ninh được thắt chặt và phiên xét xử chỉ kéo dài 10 phút. Sau đó, bà Arroyo được đưa lên xe cảnh sát trở lại một bệnh viện quân sự, nơi bà bị tạm giam trong gần 3 tháng qua.

Các công tố viên Philippines cáo buộc bà Arroyo đã cấu kết với Tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao khi đó là ông Andal Ampatuan Snr để gian lận phiếu bầu nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2007.  

Các vụ án xét xử tội phạm tham nhũng ở Philippines thường kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Trước đó, vụ xét xử người tiền nhiệm của bà Arroyo, ông Joseph Estrada đã kéo dài 6 năm và kết thúc năm 2007 với án phạt tù chung thân vì tội tham ô.