Australia ủng hộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 20-2 đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ việc đạt được quy tắc ứng xử nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông. 

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario, bà Bishop cho biết, Australia ủng hộ việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột trên Biển Đông.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không leo thang căng thẳng. Australia không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng chúng tôi hối thúc các bên giải quyết bất đồng một cách hòa bình”, bà Bishop nói. Theo bà Bishop, Biển Đông có vai trò quan trọng đối với Australia vì 60% hàng hóa xuất khẩu và 40% hàng hóa nhập khẩu của nước này được vận chuyển qua vùng biển này. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, Philippines buộc phải đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông ra Tòa án LHQ bởi vì nước này không còn lựa chọn nào khác.