Australia – Thụy Điển hợp tác về công nghệ tàu ngầm

ANTĐ -Bộ trưởng quốc phòng Australia, Stephen Smith, mới đây đã hoan nghênh hiệp định đạt được giữa Australia và Thụy Điển về quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ và thiết kế tàu ngầm.

“Sau các cuộc đàm phán giữa các cơ quan quốc phòng hai quốc gia, tôi tin tưởng rằng hiệp định này sẽ mở đường cho Thụy Điển tham gia vào Chương trình tàu ngầm tương lai của Australia và hỗ trợ Australia duy trì hạm đội tàu ngầm lớp Collins trong thời gian tới”.

Thoả thuận này cho phép Australia có quyền sử dụng và tiếp cận quyền sở hữu trí tuệ của Thụy Điển về công nghệ và thiết kế tàu ngầm phức hợp.

Tàu ngầm lớp Collins của Australia


Theo ông Stephen Smith, hợp tác về trang thiết bị quốc phòng là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa Thuỵ Điển và Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực tàu ngầm, khi mà Thụy Điển đã giúp đóng mới và hỗ trợ các tàu ngầm lớp Collins suốt hai thập kỷ qua và gần đây là với việc cung cấp các tính năng “phát hiện và cảnh báo” để bảo vệ lực lượng của Australia tại Afghanistan. Theo ông, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này dự kiến sẽ được tiếp tục phát triển trong tương lai.