Australia rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

ANTĐ - Trong một cuộc họp báo chung hôm 16-12, cả Thủ tướng Anh Tony Abbott và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston đều khẳng định, căn cứ quân sự chính của Australia tại tỉnh Oruzgan ở Afghanistan đã chính thức đóng cửa và những binh lính cuối cùng cũng đã rời khỏi tỉnh này.

Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố quân đội nước này đã hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan sau đợt triển khai chiến đấu ở nước ngoài dài nhất từ trước đến nay của nước này. Ông còn cho rằng, ông tin quân đội Afghanistan sẽ đảm nhận được nhiệm vụ duy trì an ninh tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng David Johnston xác nhận rằng những binh lính cuối cùng đã rời khỏi tỉnh Oruzgan vào ngày chủ nhật. Họ đã rời căn cứ ở Tarin Kot và hiện đang trên đường trở về Australia.

Trong 12 năm triển khai tại Afghanistan, đã có 40 lính Australia thiệt mạng và hơn 261 người bị thương nặng. Thủ tướng Abbott nhận định, "giá phải trả không hề rẻ".

Lễ tang một binh sĩ Australia thiệt mạng tại Afghanistan

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, hơn 25.000 người Australia từng phục vụ tại Afghanistan và đã tiêu tốn của nước này hơn 7,5 tỷ đô la Australia (khoảng 6,72 tỷ USD).

Tuy nhiên, theo thỏa thuận của chính phủ Australia với chính phủ Afghanistan, khoảng 400 nhân viên quân sự vẫn sẽ ở lại Afghanistan với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ, chủ yếu ở thủ đô Kabul và ở tỉnh Kandahar.

Chính phủ Australia cũng sẽ cung cấp 100 triệu đô la Austalia (89,6 triệu USD) một năm để tài trợ cho quân đội Afghanistan.