Australia: Phát hiện thi thể em bé bị chôn vùi dưới cát biển

ANTĐ - Cảnh sát Australia hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của một em bé, sau khi người ta phát hiện ra thi thể của em bị chôn vùi dưới cát ở bãi biển Maroubra (Sydney, Australia).

Australia: Phát hiện thi thể em bé bị chôn vùi dưới cát biển  ảnh 1
Bãi biển Maroubra ở Sydney, Australia
 Được biết, hai cậu bé 6 tuổi và 7 tuổi đã tìm ra thi thể trên khi chơi đào cát. Thi thể này được xác định là rất nhỏ và bị chôn trần trụi, sâu 30 cm dưới lớp cát.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, họ chưa thể xác định ngay được tuổi hay giới tính của em bé, vì thi thể đã bị phân hủy mạnh. Nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi sau đó.

Thanh tra cảnh sát Andrew Holland bày tỏ với báo giới: “Giới tính và tuổi của em bé không thể xác định được ở thời điểm này vì thi thể đã bị phân hủy. Mọi người đều lo ngại, đây là một sự việc bi thảm”.

Hiện cảnh sát đang xem xét các hồ sơ kết hôn, tử vong và sinh, cũng như khai thác thông tin từ các bệnh viện địa phương để cố gắng xác định cha mẹ của em bé xấu số.

Sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra chỉ 1 tuần sau khi người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh còn sống trong một ống cống ở Sydney.

Khi đó, người dân đi xe đạp đã phát hiện ra bé trai mới sinh bị bỏ rơi trong ống thoát nước. Cảnh sát nói rằng bé trai này đã bị bỏ rơi tại đây 5 ngày trước khi được giải cứu.

Mẹ của bé đã bị cáo buộc tội danh giết người và phải đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa diễn ra vào ngày 12/12 tới đây.