Australia mở rộng 2012: Tiến Minh thắng dễ tay vợt hạng 32 thế giới

ANTĐ - Tại trận đấu kết thúc cách đây ít phút, tay vợt số 1 Việt Nam đã có một trận thắng chóng vánh trước Yunus Alamsyah (Indonesia, hạng 32 thế giới), qua đó lọt vào bán kết giải.

Không thể ngờ Tiến Minh vượt qua tứ kết một cách dễ dàng đến vậy. Chỉ sau vỏn vẹn 37 phút tranh tài, đại diện Việt Nam đã buộc đối thủ phải gác vợt. "Nạn nhân" của Tiến Minh trong trận đấu này là Yunus Alamsyah (Indonesia, hạng 32 thế giới). 

Thua kém Tiến Minh tới 20 bậc trên BXH, song Yunus lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi thể hiện sự tiến bộ và thăng tiến mạnh mẽ trên BXH cầu lông thế giới. Ngược lại, Tiến Minh lại cho thấy sự sa sút phong độ thời gian qua, đồng thời lại không có được thể lực sung mãn nhất để nhập cuộc sau khi phải vắt kiệt sức trong trận đấu 1 ngày trước đó.

Thế nhưng, đại diện Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng. Tại séc đầu tiên, Tiến Minh bằng kinh nghiệm dày dạn đã khôn khéo sử dụng các cú bỏ nhỏ hiểm hóc - thứ vũ khí vốn là sở trường, để hạ gục Yunus với tỷ số 21-9.

Thắng dễ séc đầu đã tạo đà hưng phấn cho Tiến Minh để rồi ở séc đấu quan trọng kế đó, đại diện Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu khi đánh bại Yunus 21-6, đồng thời ghi tên mình vào bán kết. 

Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng, bởi vừa củng cố tinh thần và cũng giúp tay vợt số 1 Việt Nam tiết kiệm sức lực, trước khi phải đối mặt với thử thách tiếp theo. 

Tại bán kết, Tiến Mính sẽ phải chạm chán "khắc tinh" Sho Sasaki (hạng 6 thế giới) - người vừa đánh bại cựu vô địch thế giới Taufik cũng ở lượt trận tứ kết chiều nay (6-4).

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Tiến Minh khi thắng tới 5 trong 8 lần gặp gỡ. Song với giới hâm mộ cầu lông, thì thông số trên chỉ mang tính tham khảo. Bởi thực tế, phong độ của Sho Sasaki là cực kỳ ấn tượng, chỉ trong vòng 1 năm, tạy vợt người Nhật Bản đã thăng tiến gần 100 bậc để ngự trị trong top 10 tay vợt nam hàng đầu thế giới.

Rõ ràng, trận quyết đấu diễn ra vào ngày mai sẽ không dễ dàng với Tiến Minh. Song ngay cả khi để thua, thì việc lọt tới bán kết giải cũng đã là thành tích tốt nhất mà tay vợt số 1 Việt Nam có được từ đầu năm đến nay.