Australia đồng ý đóng cửa trại tị nạn

ANTD.VN - Hôm qua 17-8, Australia và Papua New Guinea đã nhất trí đóng cửa một trại tị nạn trên đảo Manus ở Papua New Guinea. Tuy nhiên, thời gian vẫn chưa được ấn định nên số phận của hơn 800 người tị nạn ở trại này vẫn chưa biết sẽ ra sao.

Trại tị nạn ở đảo Manus (Papua New Guinea)

“Cả Australia và Papua New Guinea đều thống nhất về kế hoạch đóng cửa trại tị nạn. Điều quan trọng nhất là quá trình đóng cửa trại tị nạn này phải được thực hiện một cách cẩn thận”, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill cho biết.

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Papua New Guinea, Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton đã đồng ý đóng cửa trại tị nạn nhưng lại giữ nguyên lập trường không tiếp nhận bất cứ người tị nạn nào đang bị giam giữ ở Papua New Guinea.

Được biết, hàng trăm người tị nạn đã bị giam giữ tại 2 trại tị nạn ở Manus trong nhiều năm. Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền đã liên tục chỉ trích Australia về 2 trại tị nạn này với những cáo buộc về lạm dụng tình dục và bạo lực, kể cả đối với trẻ em.