Australia bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài "chui"

ANTD.VN - Sau chiến dịch truy quét nhằm ngăn chặn hành vi gian lận visa, lao động bất hợp pháp và bóc lột sức lao động của người nước ngoài, Lực lượng Bảo vệ Biên giới Australia (ABF) đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Australia bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài "chui" ảnh 1Lao động “chui” bị Cảnh sát Australia bắt giữ

Theo ông Robyn Miller, Chỉ huy của ABF, cơ quan này đã phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng liên quan đột kích gần 50 ngôi nhà, bắt giữ 225 lao động nước ngoài bất hợp pháp. Những người bị bắt giữ chủ yếu ở bang New South Wales và Thủ đô Canberra, là công dân của các nước như Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Tunisia, làm nhiều công việc khác nhau từ nông nghiệp, bán lẻ đến chăm sóc khách hàng.

Nhà chức trách Australia đang tiếp tục điều tra các doanh nghiệp tuyển dụng những lao động nước ngoài bất hợp pháp trên. Các chủ doanh nghiệp nếu bị kết án tổ chức hoạt động lao động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với án tù giam 10 năm và bị phạt tiền tới 21.000 AUD.