Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu các tỉnh lấy mẫu hải sản kiểm tra và báo cáo tình hình môi trường biển hàng ngày; Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5; Tổng thống Mỹ gây sức ép để Quốc hội sớm thông qua hiệp định TPP; Cha mẹ của 12 người Triều Tiên đào tẩu từ Trung Quốc tố, con cái mình bị tình báo Hàn Quốc bắt cóc…

Bản tin phát thanh ngày 3-5-2016

* Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa đề nghị UBND 4 tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo tình hình hải sản chết hàng ngày; đồng thời, ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường. 

Cùng ngày, Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh miền Trung có hiện tượng cá chết hàng loạt phải tổ chức giám sát, lấy mẫu kiểm tra và xác nhận an toàn đối với hải sản đánh bắt về, trước khi đưa đi tiêu thụ

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 1

Bộ TN-MT đề nghị tập trung nhân lực cho công tác quan trắc, đồng thời đề nghị ước tính thiệt hại về kinh tế do hiện tượng hải sản chết bất thường

* Tin từ Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, bắt đầu từ 9h ngày 5-5, Trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký tiêm vacine Pentaxim với số lượng 5.500 liều. 

Đối tượng được đăng ký đợt này là những trẻ từ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi hoặc tính đến ngày 5-5-2016 trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa tiêm hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 2

Website đăng ký tiêm vacine Pentaxim của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội

* Khoảng 8h ngày 3-5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ xe khách đối đầu xe tải, làm 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Thông tin mới nhất cho biết, do chấn thương quá nặng, 1 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, nâng số người tử vong trong vụ việc trên lên 4 người.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 3

Các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ngãi hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, chiều 2-5, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi chiếc xe khách BKS 53S-8992 đâm vào xe tải chở hồ tiêu, làm 3 người chết và 20 người bị thương.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 4

* Ngày 3-5, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ cháy nhà làm 3 người trong một gia đình ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tử vong hôm 2-5, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là do xăng.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 5

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

* Trong một bước đi nhằm gây sức ép với Quốc hội do phe Cộng hòa toàn quyền kiểm soát, để làm nổi bật sự cấp bách của việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngày 2-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, việc Trung Quốc đang thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ khiến Mỹ bất lợi khi bị cô lập với một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đặt việc làm, hoạt động kinh doanh và hàng hóa của Mỹ vào thế nguy hiểm.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 6

Tổng thống Mỹ Barack Obama

* Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 2-5 thông báo, nước này và Philippines đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Nhật Bản cho Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện TC-90 của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản. 

Thỏa thuận này nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh biển của Philippines.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 7

Một máy bay huấn luyện TC-90 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 3-5 cho biết, cha mẹ của 12 nhân viên nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc thời gian vừa qua, đã gửi một bức thư cho Liên Hợp Quốc đề nghị tổ chức này đứng ra làm trung gian để đưa con cái của họ trở lại Triều Tiên. 

Trong bức thư trên, các phụ huynh này cũng tố cáo cơ quan tình báo Hàn Quốc đã bắt cóc con em của họ.

Audio3-5-2016: Hà Nội tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vacine Pentaxim từ ngày 5-5 ảnh 8

Nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Trước đó, ngày 2-5, Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo, công dân nước này có thể trở thành mục tiêu bắt cóc của Triều Tiên, nhằm trả đũa việc công dân nước mình “bị Seoul dụ dỗ đào tẩu”.