Audio16-5-2016: Bắt cóc trẻ em để "được" Công an bắt giữ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt cóc trẻ em để “được” Công an bắt giữ; Thương con gái bị đánh đập, mắng chửi, cha vác dao chém chết con rể; Trung Quốc lại ngang nhiên cấm đánh bắt cá ở Biển Đông; Lực lượng mũi nhọn của NATO thừa nhận, “quá mong manh” trước Nga…

  

Bản tin phát thanh ngày 16-5-2016

* Sau nhiều ngày hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi đã lắng xuống, từ chiều ngày 13 đến ngày 15-5, cá lồng tiếp tục chết khiến người dân lo lắng. Được biết, cá chết tập trung vào các lồng nuôi trên sông Bưởi của nhiều hộ dân xã Thạch Cẩm và Thạch Định (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Theo thống kê, đến cuối chiều ngày 15-5 đã có hơn 1 tấn cá nuôi của người dân bị chết và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Người nuôi cá nơi đây như ngồi trên đống lửa trước hiện tượng cá chết những ngày qua

* Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em táo tợn xảy ra tại khu tập thể trường THCS thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) sáng 15-5, CAH Bắc Sơn cho biết, đối tượng bắt cóc là Đỗ Văn Dương, (30 tuổi, trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc), hiện đang là lao động tự do tại địa bàn. Nguyên nhân vụ bắt cóc là do đối tượng Dương bị “ngáo đá”, luôn hoang tưởng đang bị ai đó truy sát và chỉ mong “được” Công an bắt để giữ an toàn tính mạng.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Đỗ Văn Dương (Ảnh: Dân trí)

Cùng ngày, thông tin từ CAP Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ một đối tượng có dấu hiệu phê ma túy “đá”, cầm dao đi lang thang qua nhiều con đường thuộc KP.1, phường Tân Tạo A, gặp ai cũng đòi chém khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy.

Thanh niên nghi phê ma túy cầm dao cố thủ trên sân thượng ngôi nhà

* CAQ Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, trú tại quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Tôn Thanh Việt (34 tuổi, con rể hung thủ).

Trước đó, ngày 14-5, thấy con rể đi nhậu về là đánh vợ, chửi bới, thương con gái ông Nam đã cầm dao chém chết Việt. Sau khi gây án, hung thủ chở xác nạn nhân đến CAQ Gò Vấp (TP HCM) đầu thú.

Nghi can Nguyễn Văn Nam

* Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang truy bắt Nguyễn Tiến Đạt (SN 1972, trú tổ 11, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều tối ngày 15-5, Đạt điều khiển chiếc bán tải BKS 81C - 077.82 vi phạm luật giao thông, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe xử lý, đối tượng này đã không chấp hành mà còn lớn tiếng xúc phạm, thách thức, rồi điều khiển xe chạy với tốc độ cao, đâm xe CSGT gây hư hỏng nặng rồi bỏ trốn.

Xe CSGT bị hư hỏng nặng sau khi bị đâm (Ảnh: VOV)

* Trung Quốc vừa công bố kế hoạch thực hiện lệnh cấm đánh bắt kéo dài 2 tháng rưỡi trong phạm vi gồm cả Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc bộ. Theo tờ Tam Á báo, lệnh cấm đánh bắt phi pháp nói trên bắt đầu được áp dụng từ 12 giờ ngày 16-5 đến 12 giờ ngày 1-8-2016.

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh: Reuters)

Cũng như những năm trước, phạm vi cấm đánh bắt năm 2016 trải dài từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, tại bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về tiềm năng quân sự của quân đội Trung Quốc vừa trình lên Quốc hội mới đây, Lầu Năm Góc cho hay, ngoài âm mưu lấn chiếm Biển Đông, Bắc Kinh còn gia tăng năng lực tấn công đổ bộ đối với mục tiêu quân sự là đảo Đài Loan (Trung Quốc). 

Tàu đổ bộ của quân đội Trung Quốc. (Nguồn: english.cri.cn)

* Ngày 15-5, Tổng thống đắc cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte tuyên bố muốn có các mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp lãnh thổ vốn đang hủy hoại trầm trọng quan hệ song phương.

Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte

* Một máy bay của Không quân Hoàng gia Anh chở Ngoại trưởng Philip Hammond của nước này đã bị cấm bay qua không phận Tây Ban Nha khi đang trên đường tới Gibraltar hồi tuần trước.

* Các vị tướng quân đội của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua 15-5 đã thừa nhận rằng, Lực lượng mũi nhọn phản ứng cực nhanh của NATO trở nên “quá mong manh” trước sức mạnh của Nga.