Audio ngày 8-9-2016: Điều tra vụ cô gái bốc cháy giữa đêm, nghi bị phóng hỏa

ANTD.VN -Đề xuất Thủ tướng tặng bằng khen cho lái xe dũng cảm trên đèo Bảo Lộc; Cô gái ở TP.HCM bỏng nặng, nghi bị phóng hỏa; Đồng ý để bạn trai mới quen chở về, bé gái bị hiếp dâm; Điện Kremlin không biết Cuba cần giúp đỡ; Thủ tướng Australia bác bỏ ý tưởng phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc; Mỹ ra lệnh trừng phạt mới với Nga ngay sau khi ông Putin kêu gọi gỡ bỏ…

Bản tin phát thanh ngày 8-9.

*Sáng 8-9, Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ có bằng khen tặng lái xe Phan Văn Bắc vì “đã có hành động đặc biệt dũng cảm trong việc giúp lái xe và hành khách trên xe khách BKS 53N-2824 thoát khỏi tai nạn thảm khốc trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng".

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 6-9, tại Km97+500 QL20 Thị trấn Đạm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng đã xảy ra tình huống lái xe Phan Văn Bắc, sinh năm 1986, trú tại thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-09851, đã phát hiện xe ô tô khách BKS 53N-2824 loại 42 chỗ ngồi, trên xe chở 30 khách có biểu hiện mất phanh.

Lái xe tải Phan Văn Bắc.

Lái xe tải Phan Văn Bắc đã có quyết định dũng cảm và rất khéo léo điều khiển xe ô tô của mình chạy đồng tốc để đuôi xe tiếp xúc với mũi xe khách và dìu xe ô tô khách xuống hết đoạn đường dốc dài khoảng 500m trên đèo Bảo Lộc cho đến khi hai xe cùng dừng lại an toàn, bảo toàn tính mạng cho 30 người trên xe.

*Đêm ngày 7-9, người dân phát hiện lầu một căn nhà trên đường Hàn Hải Nguyên, quận 11, TP HCM, bốc cháy dữ dội. Vài phút sau, một cô gái  không mảnh vải che thân, chạy từ căn phòng đang bốc lửa dữ dội ra ban công la hét, kêu cứu. Sau một lúc phân vân cô gái nhảy xuống tấm mái che phía dưới, rơi xuống đất, vết cháy khắp người. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng khá nặng. Ngay sau đó, 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đã có mặt dập đám cháy.

Khám nghiệm hiện trường sáng 8-9, Công an quận 11 tình nghi nạn nhân bị phóng hỏa, có thể do mâu thuẫn tình cảm. Người sống chung với nạn nhân không xuất hiện từ tối qua.

Cô gái bị bỏng nặng.

*Ngày 8-9, tin từ Công an huyện Bố Trạch, (Quảng Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Quốc Nam (24 tuổi, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó vào tối 2-9, Nam đến xem văn nghệ tại nhà văn hóa thôn thì gặp và làm quen với em H. (15 tuổi). Khi xem xong, Nam ngỏ ý muốn chở H. về và được H. đồng ý. Khi đi qua đoạn đường vắng, Nam dừng xe rồi dở trò đồi bại, dù bị H. chống trả quyết liệt nhưng Nam vẫn thực hiện đến cùng.

*Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov vừa thừa nhận rằng, ông không hề hay biết về bất kỳ yêu cầu nào từ nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị cung cấp dầu cho họ.

Nga không biết việc CuBa yêu cầu giúp đỡ.

Từ trước tới giờ, Cuba vẫn dựa chủ yếu nguồn cung dầu từ Venezuela. Song kể từ hồi tháng 1 vừa qua, Venezuela rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, xã hội thiếu thốn các nhu yếu phẩm và nguồn cung dầu mỏ - mặt hàng xuất khẩu chính của nước này – bị ngưng trệ. Chính vì lẽ đó, Cuba đã rơi vào tình trạng khan hiếm dầu mỏ khá nghiêm trọng, và lãnh đạo quốc gia này buộc phải gửi một tin nhắn tới lãnh đạo Nga để đề nghị giúp đỡ.

*Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã bác bỏ ý kiến rằng Australia và các nước láng giềng phải lựa chọn Trung Quốc hoặc Mỹ.

Ý kiến cho rằng Australia phải lựa chọn giữa liên minh truyền thống với Mỹ hoặc quan hệ kinh tế mới với Trung Quốc xuất hiện trở lại trong những ngày gần đây khi Trợ lý Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tá Tom Hanson phát biểu với ABC hồi tuần trước rằng Australia phải lựa chọn giữa hai cường quốc. Tuy nhiên, ông Tom Hanson cũng nói thêm rằng đây là quan điểm cá nhân chứ không phải là quan điểm của chính phủ Mỹ.

*Theo thông cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, 81 công ty sẽ được liệt vào danh sách trừng phạt, trong đó có 75 công ty, tổ chức có liên quan đến Nga, 7 liên quan đến Crimea, 2 liên quan đến Hong Kong và Ấn Độ.

Mỹ ra lệnh trừng phạt mới với Nga ngay sau khi ông Putin kêu gọi gỡ bỏ.

Đây là lệnh trừng phạt được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin gặp mặt Tổng thống Mỹ Obama và nêu rõ, để khôi phục quan hệ với Nga, Mỹ cần thông qua các giải pháp, trong đó có dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tìm kiếm các thỏa hiệp nhân nhượng. Đây là những lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh NATO cũng như phương Tây nói chung áp đặt để phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.