Audio: Một mình lừa tình 5 cô gái trẻ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

ANTĐ - Truy tố 13 bị can trong đường dây buôn hơn 500 bánh heroin; Dùng mạng xã hội để lừa tình, chiếm đoạt tiền; Không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ rét đậm; Thu giữ 1 tấn lợn thối được “phù phép” thành thịt tươi; Mỹ không ném bom xe dầu IS vì sợ phá hoại... môi trường sinh thái; Cháy lớn tại Philippines, 5.000 người mất nhà; Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đóng cửa biên giới với Syria để ngăn buôn lậu dầu….

Bản tin phát thanh ngày 5-12.

*Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ vũ khí quân dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, truy tố 13 bị can về các tội danh trên. Vụ án này do Vi Văn Thiều (48 tuổi), trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cầm đầu; Vi Thị Hương (33 tuổi), trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An, có vai trò giúp đỡ tích cực và có sự tham gia của một số bị can người Lào. Cơ quan tố tụng xác định các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với đối tượng người nước ngoài tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để bán sang Trung Quốc với số lượng 523 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỉ đồng. Trong vụ án này, CQĐT đã khởi tố 17 bị can nhưng có 4 bị can bỏ trốn nên đã ra lệnh truy nã, khi bắt được sẽ điều tra xử lý sau.

Audio: Một mình lừa tình 5 cô gái trẻ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng ảnh 1

Các đối tượng chính và tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Quang Tiền (24 tuổi), trú xóm La Tú, Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, đối tượng Tiền đã dùng thủ đoạn thông qua mạng xã hội kết bạn rồi tán tỉnh yêu đương các cô gái trẻ, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản, tiền bạc. Cho đến khi bị bắt, Tiền đã lừa được 5 cô gái với số tiền lên đến 60 triệu đồng.

Đối tượng chuyên lừa tình các cô gái trẻ

*Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm nay 5-12, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bên cạnh đó, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam. Khoảng chiều tối 5-12 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ khiến nền nhiệt giảm nhẹ và rét kéo dài. Các tỉnh Bắc bộ, trong đó có Hà Nội nền nhiệt thấp nhất xuống 13-14 độ C, ban ngày cao nhất ở mức 18-19 độ C.

*Khoảng 3 giờ sáng nay (5-12), Đội 4 phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp cùng thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn thịt lợn đang trong quá trình phân hủy tại chợ Phùng Khoang (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định số thịt này có nguồn gốc từ lợn ốm bệnh, chết, đang bị phân hủy. Vào thời điểm trên, 1 tấn thịt lợn này đang được các tiểu thương "phù phép" thành thịt lợn tươi để đưa ra thị trường.

Số thịt lợn ốm bệnh, chết, đang phân hủy bị thu giữ đưa đi tiêu hủy

*Không chỉ có Nga mà cả những cựu quan chức, nhân viên tình báo các nước phương Tây cũng khẳng định rằng, Mỹ đã nhắm mắt để mặc Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu lậu với IS. Ngày 3-12, một cựu điệp viên người Đức tuyên bố, Washington biết Ankara tham gia kinh doanh dầu bất hợp pháp với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, gián tiếp cung cấp tài chính cho IS mua sắm vũ khí và chiêu mộ lực lượng nhưng vẫn “nhắm mắt làm ngơ”. Nhà phân tích chính trị Rainer Rupp, một cựu điệp viên tình báo người Đức đã mỉa mai rằng: Washington không muốn đánh bom các xe tải chở dầu vì lý do môi trường, nếu dầu tràn thường dân quay trở lại sống ở những nơi này sẽ rất nguy hại. Không có gì tuyệt bằng hình ảnh CIA đang đấu tranh bảo vệ môi trường!

*Một đám cháy lớn đã thiêu rụi khu nhà ổ chuột ở gần một nhà tù tại Manila (Philippines), khiến 5.000 người mất nhà và khoảng 500 tù nhân nữ phải sơ tán.  Hỏa hoạn xảy ra hôm 4-12, ở quận Quiapo - trung tâm thành phố Manila, phát ngôn viên Cơ quan PCCC quốc gia Philippines Renato Marcial cho biết đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra tại các khu nhà ổ chuột ở Thủ đô Manila trong vài tuần qua.

*Ngày 4-12, truyền thông địa phương đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc đóng cửa một phần biên giới với Syria vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Daesh (Nhà nước Hồi giáo). Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng không thể đóng cửa đường biên giới này và quân khủng bố Daesh có thể tăng cường lực lượng để đối phó. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng nhấn mạnh rằng nếu đường biên giới này bị đóng cửa thì Ankara sẽ không thể tiếp nhận người tị nạn từ Syria.

Audio: Một mình lừa tình 5 cô gái trẻ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng ảnh 4

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại biên giới với Syria.