Audio 9-8-2015: Xe khách chở gần 500 đầu đạn trái phép và vụ nhập lậu 7.000 lít xăng dầu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ xe khách chở gần 500 đầu đạn chứa thuốc nổ tại Quảng Nam; Mâu thuẫn trong đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong; Bắt quả tang cây xăng nhập 7.000 lít xăng dầu không giấy tờ; Bệnh nhi 11 ngày tuổi bị kẻ lạ đột nhập phòng bệnh đâm xuyên não; Nga từ chối cấp thị thực cho Tùy viên quốc phòng Đức để trả đũa; Tunisia bắt 12 người tìm cách vào Libya tham gia nhóm khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 9-8-2015

* Ngày 8-8-2015, tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra xe khách mang BKS 43B-022.13 do tài xế Nguyễn Duy Nhân (43 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong xe vận chuyển 1 thùng gỗ chứa 478 đầu đạn có chứa thuốc nổ. Ngay lập tức, xe khách vận chuyển số đầu đạn trái phép trên được đưa về trụ sở Công an thị xã Điện Bàn. Tại đây, tài xế Nhân khai nhận, trước khi bị lực lượng Công an phát hiện, chiếc xe này chạy đến địa phận huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, thì có 2 người gửi thùng gỗ trên và bảo đi đến bến xe Bình Định sẽ có người gọi tới nhận, bên trong thùng hàng đựng gì thì cả lái xe và phụ xe đều không biết. Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Gần 500 đầu đạn chứa thuốc nổ được vận chuyển bằng xe khách

* Ngày 8-8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Trước đó, ngày 7-8-2015 tại một đám cưới ở xóm 5 cùng xã đã xảy ra xích mích giữa hai nhóm thanh niên của hai họ. Một nhóm thanh niên vừa rời khỏi đám cưới của nhà trai được 50m thì Hồ Bá Trung (SN 1995) trú tại xóm 6, xã Quỳnh Lương, bị một nhóm thanh niên đánh.

Trong lúc xô xát, Trung bị đâm 2 nhát vào vùng kín chảy máu nhiều và ngã gục tại chỗ. Được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng Trung đã tử vong. Nhận được tin báo Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án.

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc

* Ngày 9-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra để xử lý vụ cây xăng bơm xăng không rõ nguồn gốc vào bồn chứa để bán cho khách hàng.

Trước đó, ngày 6-8-2015, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Bến Tre phát hiện đại lí bán lẻ xăng dầu DNTN Thái Cường, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, bơm hút xăng dầu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra cây xăng Thái Cường do ông Phạm Quốc Cường làm chủ đang cho bơm hút 2.000 lít xăng A92 và 5.000 lít dầu DO từ ghe chở xăng lên bồn chứa của cây xăng để bán cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông Cường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số lượng xăng dầu nêu trên. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cây xăng Thái Cường nơi xảy ra vụ bơm xăng không giấy tờ

* Ngày 8-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, một bệnh nhi là bé trai 11 ngày tuổi, trong lúc đang điều trị bệnh viêm phổi tại đây đã bất ngờ bị một phụ nữ lạ mặt lẻn vào dùng dao đâm vào vùng mặt, khiến bệnh nhi bị thương nặng được khẩn cấp đưa lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu.

Theo đó, sáng 8-8-2015, bệnh nhi 11 ngày tuổi này là con của chị Võ Thị Hồng Duyên (trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm điều trị tại đây thì bị một phụ nữ (chưa rõ danh tính) lẻn vào phòng bệnh, dùng dao đâm vào mặt, cạnh mắt trái. Phát hiện sự việc, những người trong phòng bệnh đã tri hô. Ngay sau đó các bảo vệ tại bệnh viện đã nhanh chóng bắt giữ người phụ nữ này giao cho cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra xử lý.

* Theo tờ Tấm gương, Bộ Ngoại giao Nga ngày 8-8 đã từ chối cấp thị thực cho Chuẩn tướng Gert Gawellek, người sẽ làm Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Đức ở thủ đô Moskva.

Phía Nga không đưa ra lời giải thích nào cho quyết định này. Trong khi đó, giới ngoại giao Đức cho rằng đây là "một hành động trả đũa" của phía Nga đối với Đức. Vụ việc này một lần nữa làm quan hệ ngoại giao Nga-Đức căng thẳng hơn và cho thấy quan hệ song phương đang bị ảnh hưởng xấu bởi những mâu thuẫn xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tùy viên quốc phòng Đức Gert Gawellek

* Theo Reuters, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết nước này đã bắt giữ 12 đối tượng tìm cách vượt biên vào Libya để gia nhập một "tổ chức khủng bố”. Theo thông báo tối 7-8 của bộ trên, lực lượng an ninh Tunisa bắt giữ nhóm người này tại một bến xe buýt ở thị trấn miền Nam Ben Guerdane, gần biên giới với Libya. Các đối tượng tình nghi nói họ có kế hoạch xâm nhập Libya với sự trợ giúp của một kẻ buôn người. Sau những vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo nhằm vào khách du lịch, Tunisia đang đặc biệt quan ngại về những đối tượng xâm nhập từ Libya. 

Phiến quân IS

* Reuters đưa tin, ngày 8-8-2015, một binh sỹ Rwanda thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã bắn chết 4 đồng đội người Rwanda và làm bị thương 8 người khác trước khi tự sát. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Rwanda, Chuẩn tướng Joseph Nzabamwita, nhà chức trách nước này đã ngay lập tức mở cuộc điều tra để làm rõ động cơ đằng sau vụ xả súng tồi tệ này.  Đây rất có thể là hành vi khủng bố, song cũng không loại trừ nguyên nhân về bệnh tâm thần.