[AUDIO 9-4-2019] Giám đốc lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nắng nóng trải rộng khắp cả nước; Sờ ngực bé gái hàng xóm, người đàn ông lĩnh án 4 tháng tù; Giám đốc lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân; Bắt quả tang cô gái 20 tuổi người Lào vận chuyển 40.000 viên ma túy tới Việt Nam; Tổng thống Trump sa thải Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ; Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình vào phiến quân Syria.

* Nắng nóng trải rộng khắp cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (8-4), nắng nóng đã xảy ra một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 36.8 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36.2 độ C.

Nắng nóng ở các tỉnh Tây Bắc Bộ và miền Trung (Nguồn: Dân trí)

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ hôm nay (9-4) đến ngày 11-4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ hôm nay đến ngày 11-4, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

* Sờ ngực bé gái hàng xóm, người đàn ông lĩnh án 4 tháng tù

Ngày 8-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Đinh Văn Kiểu (SN 1976) trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.B.N (SN 2003) là hàng xóm của gia đình Kiểu.

Đinh Văn Kiểu trong phiên xét xử

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 4h15 ngày 22-2-2018, Kiểu sang nhà cháu N. chơi. Lúc này, bố N. đã đi làm vắng, Kiểu lân la ngồi gần cháu N. rồi xem tivi.

Trong lúc xem, Kiểu dùng tay sờ soạng và bóp vào vùng ngực cháu N. Sau đó, Kiểu dặn cháu bé không được nói chuyện với ai. Để chắc ăn, Kiểu về nhà lấy 100 nghìn đồng sang cho cháu N. nhưng bị từ chối.

Gia đình cháu N. biết chuyện nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Trong phiên xét xử sơ thẩm, Đinh Văn Kiểu bị HĐXX tuyên 4 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

* Giám đốc lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân

Ngày 8-4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trịnh Anh Minh (35 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án có 259 bị hại là khách hàng ký hợp đồng ủy thác với công ty của Minh.

Giám đốc lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân (Nguồn: Vnexpress)

Cáo trạng được công bố thể hiện, Trịnh Anh Minh là giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam. Minh chỉ lập công ty trên danh nghĩa mà không có hoạt động kinh doanh gì, nhưng lại đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền của nhiều người.

Minh cho nhân viên quảng cáo công ty mình kinh doanh lãi cao ở nhiều ngành: quảng cáo, karaoke, thời trang, thu nợ xấu, bất động sản... Khách hàng nếu có nhu cầu đầu tư, nộp tiền vào Wiliams đảm bảo sinh lời.

Với những khách hàng, người môi giới gửi tiền, Minh trả hoa hồng cao 16-21% tổng số tiền gửi. Nhiều người gửi tiền và còn lôi kéo người thân, bạn bè tham gia. Có nhiều khách hàng thế chấp cả nhà cửa, vay tiền ngân hàng... để gửi tiền vào công ty của Minh.

Từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2015, Minh đã ký hơn 2.000 hợp đồng ủy thác đầu tư, thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số này, Minh mới trả được gần 300 tỷ đồng cho hơn 700 hợp đồng, còn hơn 500 người gửi hơn 800 tỷ đồng vẫn chưa lấy lại được tiền. Cho tới khi phiên tòa diễn ra, có 259 bị hại gửi đơn tố cáo với số tiền tố bị hại hơn 200 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Minh thừa nhận với cơ quan điều tra lấy tiền của khách hàng, tự đặt ra lãi suất, nhưng không đầu tư kinh doanh. Anh ta cho rằng việc huy động vốn là sự tự nguyện giữa đôi bên, không lừa đảo.

Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12-4.

* Bắt quả tang cô gái 20 tuổi người Lào vận chuyển 40.000 viên ma túy tới Việt Nam

Ngày 8-4, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (TP Đà Nẵng, thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum và Ty an ninh tỉnh Át-Ta-Pư (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 7-4 tại thị xã Xa-mặc-khi (tỉnh Át-ta-pư), lực lượng BĐBP và công an 2 nước (Việt Nam, Lào) bắt quả tang 2 đối tượng: Thạo Choi (60 tuổi, ngụ bản Nọng Nho, huyện Xoongr Khon, tỉnh Sa-vẳn-nạ-khệt) và Nang Mỹ (20 tuổi, ngụ bản Noong Vặt, huyện Xỏng Khon, tỉnh Sa-Vẳn-Nạ-Khệt) khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng Nang Mỹ (20 tuổi) và đồng bọn bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt nam (Nguồn: Vietnamnet)

Tang vật thu giữ gồm 40.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 ô tô BKS Lào 5176, 3 điện thoại di động.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã hoàn thành thủ tục bàn giao người, tang vật cho công an Tỉnh Át-ta-pư để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

* Tổng thống Trump sa thải Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ

Ngày 8-4, Nhà Trắng thông báo Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Randolph "Tex" Alles sẽ rời chức vụ và James Murray, một đặc vụ kỳ cựu của USSS, sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cơ quan này vào tháng sau.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Randolph "Tex" Alles (Nguồn: Reuters)

CNN dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ nói rằng Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney sa thải Alles.

Trước đó, Trump nói rằng ông "không thể hài lòng hơn" với USSS sau khi cơ quan này bắt một phụ nữ Trung Quốc mang ổ đĩa chứa phần mềm độc hại xâm nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống ở Florida. USSS là nơi chịu trách nhiệm bảo vệ cho Tổng thống, Phó tổng thống, cựu tổng thống, các quan chức hàng đầu của Mỹ cũng như nguyên thủ nước ngoài công du Mỹ.

Alles từng là lãnh đạo Lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Ông phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến 35 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2011. Thông báo sa thải Alles được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từ chức

* Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình vào phiến quân Syria

Ngày 8-4, các tàu chiến Nga ở ngoài khơi Địa Trung Hải phóng một loạt tên lửa hành trình nhằm vào nhóm phiến quân Hồi giáo Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) thân al-Qaeda và nhóm Hồi giáo Turkestan ở vùng nông thôn Jisr Al-Shughour, phía tây tỉnh Idlib của Syria.

Vị trí tỉnh Idlib của Syria và khu vực Địa Trung Hải (Nguồn: BBC)

Vụ tấn công bằng tên lửa của hải quân Nga diễn ra chỉ 24 giờ sau khi phiến quân phát động đợt tấn công vào thành phố Masyaf ở phía tây tỉnh Hama khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng, gồm hai y tá đang làm việc cho bệnh viện quốc gia.

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các mục tiêu ở Idlib (Nguồn: Almasdar News)

Idlib nằm ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2015. Hiện 60% diện tích tỉnh này nằm trong tay nhóm HTS, phần còn lại nằm trong tay lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.