Audio 9-4-2017: Phát hiện đôi nam nữ đang phê ma túy trong xe ô tô có súng

ANTD.VN -Chuẩn bị xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C; Đôi nam nữ phê ma túy trong ôtô cùng khẩu súng ngắn; Bị người lạ truy sát, nam thanh niên tử vong; Mỹ và Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên; Iran khẳng định vụ tấn công tên lửa của Mỹ là "tiền lệ nguy hiểm"…

Bản tin phát thanh ngày 9-4-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9-4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất trong ngày 10 và 11-4 có khả năng đạt 33-35 độ C.

*Đêm 7-4, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo có đôi nam nữ điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 60A – 285.92 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (khóm 7, phường 7, TP Trà Vinh) đang sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô. 

Đôi nam nữ bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã chặn xe ô tô này để kiểm tra. Người điều khiển xe ô tô khai tên Hoàng Nam Long (30 tuổi, ngụ phường 7) cùng bạn gái là Đặng Thị Mộng Tiền (28 tuổi, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Hai người đang có biểu hiện phê ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có một khẩu súng bắn đạn bi, bên trong chứa 14 viên đạn, 2 roi điện, bình xịt hơi cay, cây đoản bằng kim loại, bình thủy tinh dùng để hút ma túy và 2 bịch ma túy.

*Đêm 8-4, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều cùng ngày, một người lạ mặt dùng dao truy đuổi, đâm trúng lưng nam thanh niên tên H (SN 1994, tạm trú huyện Hóc Môn), khiến người này gục xuống đất trên đường Ấp Đông 1-2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Hiện trường vụ án.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện anh H đang thoi thóp bên vũng máu, nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, mất khá nhiều máu nên nạn nhân không qua khỏi. 

*Kyodo đưa tin, ngày 9-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề liên quan Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút giữa hai nhà lãnh đạo, ông Abe đã nói với ông Trump rằng, Tokyo đang theo dõi sát phản ứng của Trung Quốc đối với những vấn đề này. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh rằng ông và Tổng thống Trump cũng "hoàn toàn nhất trí" về tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

*Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 8-4 tuyên bố rằng vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào một căn cứ quân sự của Syria đã đi ngược lại luật pháp quốc tế và là một "tiền lệ nguy hiểm".

Phát biểu tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Hungary Zsolt Semjen, đang ở thăm Tehran, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ các phần tử khủng bố sẽ tiếp tục có những hành động thảm khốc nếu chúng nhận thấy Mỹ sẵn sàng hành động chỉ với một cáo buộc.