Audio 9-4-2015: Hạ hạnh kiểm học sinh không đội MBH và đưa ra khỏi ngành cán bộ sân bay vòi vĩnh

ANTĐ -Phạt tiền và hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm; Sẽ đưa ra khỏi ngành nếu cán bộ sân bay vòi vĩnh; Trộm bất thành, sát hại dã man nữ chủ nhà; Tẩm xăng, cố thủ trong nhà cùng con gái 4 tuổi; Phái đoàn Cuba bất bình rời bỏ cuộc họp bên lề hội nghị OAS; Ông Putin: “Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng thấy”; IS phóng thích hơn 200 tù nhân tại Iraq….

Bản tin phát thanh ngày 9-4 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Từ ngày mai (10-4), CSGT Hà Nội ra quân xử lý học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đến trường. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, sẽ hạ hạnh kiểm với học sinh các trường phổ thông vi phạm. 

Theo đó, với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, học sinh, phụ huynh sẽ bị xử phạt mức trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần vi phạm. Với học sinh các trường phổ thông trực tiếp vi phạm còn bị CSGT gửi thông báo đến Sở GD&ĐT để xử lý tiếp.

Audio 9-4-2015: Hạ hạnh kiểm học sinh không đội MBH và đưa ra khỏi ngành cán bộ sân bay vòi vĩnh ảnh 1Sẽ đưa ra khỏi ngành những công chức hải quan có hành vi vòi vĩnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

*Trước việc nhiều khách phàn nàn vì bị “làm khó” tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Văn Lịch - phụ trách đường dây nóng chống tiêu cực của đội giám sát kiểm tra Tổng cục Hải quan mới đây cho biết sẽ có ngay văn bản yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM báo cáo về việc báo chí phản ánh cán bộ hải quan vòi vĩnh, làm khó người dân. Theo ông Lịch, cơ quan hải quan sẽ xử lý nghiêm, đưa ra khỏi ngành những công chức có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu gây phiền hà người dân. Theo Tổng cục Hải quan, chủ trương của Việt Nam là khuyến khích xuất khẩu, hàng xuất khẩu không thuộc diện phải kê khai và tính thuế. Nếu có việc cán bộ hải quan yêu cầu người xuất cảnh phải xuất trình hóa đơn bán hàng để tính thuế là hoàn toàn sai quy định.

*Sáng 5-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái nhận được thông tin, tại con suối Khánh Hòa, thuộc thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, có một tử thi mắc vào đá. Khẩn trương đến hiện trường, lực lượng Công an xác định đây là vụ án mạng. Tử thi là nữ giới, nằm sấp, hai tay bị trói ra phía sau. Qua rà soát, CQĐT nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H. (32 tuổi, HKTT tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Chị H. mới đến tạm trú tại xã Khánh Hòa từ tháng 9-2014, làm nghề thu mua củ sắn tươi. Hung thủ giết chết nạn nhân được cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ là Lý Văn Chúc, 19 tuổi, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên. Đối tượng Chúc có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, và vừa ra tù.

Audio 9-4-2015: Hạ hạnh kiểm học sinh không đội MBH và đưa ra khỏi ngành cán bộ sân bay vòi vĩnh ảnh 2Lý Văn Chúc, nghi can giết hại nạn nhân tìm thấy bên bờ suối

*Tối 7-4, CAQ Hồng Bàng, TP. Hải Phòng nhận được thông tin, đối tượng Bàng Phi Trường đã tẩm xăng vào quần áo, chăn màn, rồi cố thủ trong nhà cùng con gái mới 4 tuổi. Vừa ôm chặt con, Trường chốt chặt cửa nhà, hút thuốc lá và dọa sẽ ném vào đống quần áo tẩm đẫm xăng. Sau khi dùng biện pháp thuyết phục không thành công, chỉ huy CAQ Hồng Bàng đã triển khai kế hoạch đột kích. Ngay khi nguồn điện trong nhà được cắt, lực lượng chức năng đã phá khóa cửa, đồng thời phun bọt chữa cháy vào vị trí đống quần áo, chăn màn tẩm xăng. Mũi tấn công khác gồm các trinh sát hình sự ập vào, khống chế đối tượng Trường, giải cứu an toàn bé gái 4 tuổi.

Audio 9-4-2015: Hạ hạnh kiểm học sinh không đội MBH và đưa ra khỏi ngành cán bộ sân bay vòi vĩnh ảnh 3Phái đoàn Cu Ba rời phòng họp do OAS cho phép kẻ khủng bố Felix Rodriguez Mendigutía được đăng ký tham dự hội nghị lần này.

*Ngày 9-4, phái đoàn Cuba tham dự Diễn đàn xã hội dân sự, 1 trong 4 cuộc họp chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 7, đã rời phòng họp để phản đối sự có mặt của phần tử phản cách mạng trong hội nghị này. Trước đó, ông Abel Prieto, cố vấn của Chủ tịch Cuba Raul Castro, cũng đã lên tiếng chỉ trích việc OAS cho phép kẻ khủng bố Felix Rodriguez Mendigutía được đăng ký tham dự hội nghị lần này.

Felix Rodriguez là cựu điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và từng được cơ quan này cử tới Bolivia năm 1967. Y chính là một trong 2 kẻ chỉ huy chiến dịch sát hại chiến sỹ du kích anh hùng Ernesto Che Guevara.

Audio 9-4-2015: Hạ hạnh kiểm học sinh không đội MBH và đưa ra khỏi ngành cán bộ sân bay vòi vĩnh ảnh 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin

*“Quan hệ Nga – Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng thấy và điều đó đáp ứng lợi ích quốc gia của cả hai nước”. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi ông Vương đang ở thăm Moscow. Nhà lãnh đạo Nga đã nhắc tới ông Tập Cận Bình là “người bạn lớn”, đồng thời khẳng định Nga mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc vào ngày 8-5 tới cũng tại Moscow để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Liên Xô giành thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ 2. Đáp lại, người đứng đầu ngành Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình rất coi trọng sự tin tưởng và tình cảm hữu nghị với Tổng thống Putin, đồng thời ông Tập cũng đang rất mong chờ tới Moscow tham dự sự kiện vào tháng 5.

*Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa phóng thích hơn 200 tù nhân là những người già cả, ốm yếu. Các tù nhân cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi này bị IS bắt cóc và cầm tù ở Iraq hồi năm ngoái. Các bên liên quan không rõ lý do chính xác vì sao IS phóng thích những người này. Nhiều tù nhân Yazidi vẫn đang bị IS giam giữ, phụ nữ Yazidi bị hiếp dâm hoặc trở thành nô lệ tình dục. Liên Hiệp Quốc tháng trước tuyên bố IS có thể bị khép vào tội diệt chủng.