[Audio 9-3-2020] Nga có thể phạt tù tới 5 năm với ai trốn cách ly Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đón không khí lạnh mới, miền Bắc sắp chuyển rét; Bắt chủ tịch hội đồng quản trị ‘tập đoàn tín dụng đen’ Nam Long; Nam thanh niên dụ bé gái lên ghe uống rượu rồi giở trò đồi bại; Bảo kê vay tiền bắn 16 phát súng dằn mặt chủ nợ và con nợ; Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19; Nga có thể phạt tù tới 5 năm những người trốn cách ly Covid-19.

Đón không khí lạnh mới, miền Bắc sắp chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, từ đêm nay, ở Bắc Bộ cục bộ có mưa rào và giông; từ ngày mai, mưa giông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Đón không khí lạnh mới, miền Bắc sắp chuyển rét

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ đêm mai, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai, cục bộ có mưa rào và giông. Từ ngày mai trời chuyển mát, đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Bắt chủ tịch hội đồng quản trị ‘tập đoàn tín dụng đen’ Nam Long

Tối 8-3-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, trú ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Theo điều tra, năm 2017, Thắng và Nguyễn Đức Thành (trú ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh) thành lập ‘tập đoàn’ tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm hồi trung tuần tháng 2-2020

Từ tháng 7-2017 đến tháng 6-2018, các đối tượng đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm; thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.

Tháng 7-2018, bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập nam nhân viên của công ty dẫn tới tử vong.

Tháng 9-2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đánh sập đường dây “tín dụng đen” này.

Nam thanh niên dụ bé gái lên ghe uống rượu rồi giở trò đồi bại

Ngày 8-3-2020, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan đã tạm giữ hình sự Thạch Ngọc Sang (SN 1988, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo lời khai ban đầu của Sang, chiều 28-2-2020, Sang neo đậu ghe ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Tại đây, Sang đã tổ chức uống rượu và chủ động quan hệ tình dục với em M. (SN 2006, trú tại huyện Trà Cú).

Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bảo kê vay tiền bắn 16 phát súng dằn mặt chủ nợ và con nợ

Tối 7-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hồng Ân 37 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí trái phép.

Tại cơ quan công an, Ân khai nhận đầu tháng 1-2020 có đứng ra bảo kê vay nợ cho Nguyễn Văn Quang trú tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa vay số tiền 100 triệu đồng của một người tên T.

Ân tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, sau đó cả 3 đã xảy ra mâu thuẫn trong việc trả nợ và đến khoảng 22h tối 6-3-2020, Ân điều khiển xe ô tô mang theo một khẩu súng và đến nhà của Quang và bắn liên tiếp 5 phát súng.

Tiếp đó, Ân còn đến nhà T và đứng ngoài cửa cổng bắn liên tiếp 11 viên đạn còn lại vào nhà người này rồi lên xe bỏ trốn.

Sau khi Ân bị bắt, công an đã thu giữ khẩu súng và số vỏ đạn do Ân bắn ra.

Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Hôm 8-3-2020, một du khách Đức 60 tuổi đã qua đời tại Ai Cập và trở thành người đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19 ở nước này.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, du khách Đức đã đến nước này từ 7 ngày trước, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 7-3 tại bệnh viện Hurghada. Bệnh nhân đã ở Luxor trước khi được chuyển đến Hurghada.

Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Ai Cập cùng ngày thông báo ghi nhận thêm 7 ca bị mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 55. Hầu hết các trường hợp bị mắc Covid-19 đều tiếp xúc với một trong 48 ca nhiễm được phát hiện trước đó, bao gồm một nhân viên y tế.

Nga có thể phạt tù tới 5 năm những người trốn cách ly Covid-19

Chính quyền thành phố Moscow (Nga) ngày 8-3-2020 thông báo bất kỳ ai trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và một số nước khác, có dấu hiệu “không mong muốn” của virus corona chủng mới, nên tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Nga có thể phạt tù tới 5 năm những người trốn cách ly Covid-19

Cơ quan Y tế Moscow cảnh báo những ai không tuân thủ quy định cách ly trên sẽ bị xử phạt, bao gồm án tù lên tới 5 năm. Chính quyền TP Moscow cho biết, họ sẽ kiểm tra quá trình tự cách ly của người dân bằng camera an ninh.

Chính quyền Moscow đã thiết lập “cơ chế báo động cao” với dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại thủ đô.