[Audio 9-2-2019] Nhà gỗ 5 gian cháy thành than nghi do thắp hương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mạo danh cho vay tín dụng đen để lừa hàng chục người; 5 người gặp nạn trên chiếc ôtô bán tải lật ngửa; Nhà gỗ 5 gian cháy thành than nghi do thắp hương; 8 người thương vong vì TNGT, 54 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết tại Nghệ An; Hàn Quốc bác tin trao công hàm bổ sung phản đối máy bay Nhật Bản; Sơ tán cả thị trấn tại New Zealand do cháy rừng…

* Mạo danh cho vay tín dụng đen để lừa hàng chục người

Ngày 9-2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Nguyên (28 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Nguyên đăng ký nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin giả mạo về việc mình làm trong công ty hỗ trợ tài chính, cho vay tiền.

Khi giao dịch với khách hàng, Nguyên nói muốn hồ sơ được giải quyết nhanh phải chuyển trước 3-5 triệu đồng "tiền lo thủ tục". Hàng chục người đã tin, chuyển tổng cộng 160 triệu đồng song không ai vay được tiền. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

* 5 người gặp nạn trên chiếc ôtô bán tải lật ngửa

Khoảng 21h30 ngày 8-2, ôtô bán tải biển Hà Tĩnh chở 5 người chạy trên quốc lộ 1A, khi rẽ vào đường Ngô Đức Kế (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã đâm vào lề đường, trượt dài rồi lật ngửa. Tai nạn khiến hai người bị thương nặng. Những nạn nhân còn lại choáng váng, xây xước nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, đầu xe biến dạng, túi khí bung ra, phần trục bánh sau bị gãy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Nhà gỗ 5 gian cháy thành than nghi do thắp hương

Chiều tối 8/2, thấy hoả hoạn phát ra từ ngôi nhà gỗ của một gia đình ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), người dân hô hoán nhau múc nước, tìm cách dập lửa song bất thành. Gia chủ không có nhà, cửa ngoài bị khoá. Khói cuộn cao cả chục mét.

Công an Nghệ An điều 6 xe cứu hỏa, gần 60 lính chữa cháy tiếp cận hiện trường, khống chế không để lửa lan rộng. Do nhà làm bằng gỗ, gió thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế. Ngôi nhà 5 gian làm bằng gỗ rộng hơn 100 m2 bị thiêu rụi. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy có thể do gia chủ thắp hương và không có người ở nhà để phát hiện kịp thời.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi gia chủ đi vắng

* 8 người thương vong vì TNGT, 54 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết tại Nghệ An

Thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, ngày 6-2 (tức Mồng 2 Tết), ghi nhận có 3 vụ TNGT  nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương (trong đó có 1 vụ TNGT đường sắt khiến 1 người tử vong). Ngày 7-2 (tức Mồng 3 Tết), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Còn theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, trong 6 ngày Tết (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Âm Lịch, tức ngày 2-2 đến 8-2-2019), toàn tỉnh có 7.401 ca khám cấp cứu tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Trong đó có 2 trường hợp tai nạn do pháo nổ, 54 trường hợp tai nạn do đánh nhau; 149 trường hợp do ngộ độc thức ăn, riêng ngộ độc bia rượu là 37 trường hợp. Trong số 54 trường hợp nhập viện do đánh nhau có 1 người tử vong.

Vụ va chạm giam thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An) vào chiều mùng 3 Tết Kỷ Hợi.

* Hàn Quốc bác tin trao công hàm bổ sung phản đối máy bay Nhật Bản

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9-2 đã bác thông tin trên báo Nhật Bản cho rằng Seoul đã trao công hàm bổ sung phản đối một máy bay quân sự Nhật Bản bay sát một tàu hải quân nước này.

Trước đó, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin rằng Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản từ giữa cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 về hoạt động bay ở tầm thấp thiếu an toàn của máy bay tuần tra trên biển Nhật Bản.

* Sơ tán cả thị trấn tại New Zealand do cháy rừng

Lực lượng cứu hỏa New Zealand cho biết, ngày 9-2, toàn bộ thị trấn gồm 3.000 người trên Đảo Nam của nước này đã phải sơ tán do cháy rừng nghiêm trọng.

Nhà chức trách đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp xung quanh thị trấn Wakefield, sau khi cháy rừng lan rộng trên khắp khu vực nông thôn của vùng Nelson, ở Đảo Nam đã lan đến khu vực 10 km quanh khu dân cư.

Kể từ khi bùng phát vào ngày 5-2 vừa qua, cháy rừng đã "càn quét" khu vực có diện tích lên tới  2.100 ha, trong đó chủ yếu là bụi rậm và rừng thông.

Các trực thăng cứu hỏa đã được huy động để dập lửa, khi cháy rừng có nguy cơ lan sang những khu vực khác, trong đó có ngọn đồi giáp thành phố Nelson, nơi sinh sống của 50.000 người dân.