Audio 9-2-2017: Bị gây sự vô cớ, nam thanh niên 16 tuổi chém đứt lìa tay đối thủ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn tại cơ sở thu mua tôm, 1 căn nhà và 4 chiếc xe tải bị thiêu rụi; Khởi tố nam thanh niên 16 tuổi chém đứt lìa tay đối thủ; Tổng thống Mỹ gửi thư đề nghị tăng cường quan hệ tới Chủ tịch Trung Quốc; Nổ lớn ở ga tàu điện ngầm tại Paris, ít nhất 8 người bị thương…

* Rạng sáng ngày 9-2, một vụ cháy lớn xảy ra ở xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre khiến 1 căn nhà và 4 chiếc xe tải bị lửa thiêu rụi.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở thu mua tôm nguyên liệu của một hộ dân tại xã Bình Thới. Vào thời điểm trên, trong cơ sở có hàng ngàn thùng xốp chứa tôm nguyên liệu, rất dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Bên trong cơ sở còn có 5 chiếc xe tải chuyên vận chuyển tôm, người nhà chỉ kịp đưa được 1 chiếc xe ra ngoài.

Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi, 4 chiếc xe tải bị cháy gần như hoàn toàn. Ngoài ra, cửa hiệu cắt tóc ở kế bên cũng bị hư hỏng nặng do hơi nóng từ đám cháy lan sang.

4 chiếc xe tải bên trong gần như bị hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: Dân trí)

* Liên quan tới vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị sát hại, cơ quan Công an xác nhận, nạn nhân tên Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng).

Hoàn là nhân viên phục vụ của một quán cà phê tại xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước khi bị sát hại bỏ xác vào bao tải vứt ven đường, Hoàn được cho là đã đi chơi với bạn trai ở biển Vũng Tàu.

Cơ quan Công an đã mời lên và lấy lời khai của nhiều người có quan hệ với nạn nhân, trong đó có 2 người đàn ông có liên quan chuyện tình cảm với cô gái. 

* Ngày 8-2, CATP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lê Xuân Chung (SN 1994, quê Hải Dương), Phạm Thị Châm (SN 1968, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, quê Ninh Bình) về hành vi đưa người vượt biên trái phép.

Khám xét nơi ở của đối tượng Châm, lực lượng Công an thu giữ hơn 70 nghìn nhân dân tệ; 247 triệu đồng tiền Việt Nam; 5 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan. Đó là số tiền đối tượng nhận của những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Ảnh minh họa

* Ngày 8-2, CATP.HCM cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Chấn Hiệp (16 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin bao đầu, rạng sáng ngày 28-1, trong khi uống nước trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8), nhóm của Hiệp bị một thanh niên tên Ngô Hồng Sang (27 tuổi) vô cớ gây chuyện. Bực tức, Hiệp cùng nhóm bạn cầm mã tấu, truy sát và chém anh Sang khiến nạn nhân bị đứt lìa tay trái, tay phải bị đứt sâu. Sau đó, nhóm Hiệp lên xe bỏ chạy, vứt mã tấu trên đường rồi thuê khách sạn lẩn trốn.

Nơi xảy ra vụ chém đứt lìa tay đối thủ. (Ảnh: NLĐ)

* Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-2 đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó bày tỏ quan điểm của ông về mối quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, trong bức thư Tổng thống Donald Trump cho biết ông rất mong chờ được hợp tác với nhà lãnh đạo Trung Quốc để “phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng” giữa Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ này, theo ông Trump, sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

* Người phát ngôn quân đội Israel ngày 8-2 cho biết, hệ thống lá chắn tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn được một số tên lửa được bắn đi từ bán đảo Sinai của Ai Cập nhằm vào khu nghỉ mát Eilat trên Biển Đỏ ở miền Nam Israel vào sáng cùng ngày, tuy nhiên không có thương vong. 

Một quan chức của thành phố Eilat cho biết 3 tên lửa đã bị chặn, trong khi các tên lửa khác đã nổ bên ngoài thành phố. Hiện phía Ai Cập chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các vụ tấn công mới nhất này. 

Hệ thống lá chắn tên lửa Vòm Sắt của Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

* Ít nhất 8 người bị thương sau vụ nổ xảy ra tối 8-2 tại nhà ga tàu điện ngầm Place d'Italie, nam thủ đô Paris, Pháp. Vụ nổ đã khiến nhiều người lo sợ do thời gian qua Pháp hứng chịu nhiều vụ tấn công khiến hơn trăm người thiệt mạng. Cảnh sát đã mau chóng bao vây nhà ga và lập rào chắn quanh khu vực.

Phát ngôn viên của cảnh sát sau đó cho hay, vụ cháy nổ xuất phát từ lỗi kỹ thuật và đó không phải là tấn công khủng bố.