Audio 9-10-2016: Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp; Bình Phước: Khởi tố cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật; Đám tang ở Yemen bị không kích, 82 người chết, 534 người bị thương; Kuwait bắt giữ phần tử trung thành IS tấn công 5 công dân Mỹ...

Bản tin phát thanh ngày 9-10-2016

* Sáng 8-10, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc xô xát giữa 2 vợ chồng khiến người vợ bị bỏng, hiện người chồng đã trình diện công an. Trước đó, ngày 7-10, chị Nguyễn Thị H (SN1987, trú phường Tự An) có nói với chồng mình là anh Đào Thế Anh (SN 1981) về việc đi xăm chân mày cho đẹp nhưng chồng không cho đi. Sau đó chị vẫn đến một tiệm làm đẹp ở gần nhà để làm đẹp.

Đến chiều cùng ngày, chị H về nhà thì bị chồng lao vào đánh tới tấp, rồi nắm tóc kéo xuống bếp dùi đầu vào bếp lửa đang cháy. Sau đó anh chồng lấy ấm nước sôi đang đun trên bếp đổ vào ngượi vợ. Sau khi sự việc xảy ra, chị H được người nhà đưa đi cấp cứu.

Chị H đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

* Chiều 8-10, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Hồ Thanh Hoàng (46 tuổi, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được nhiều đơn tố cáo của tài xế "xe ôm" tại khu vực trước cửa siêu thị Big C (quận Cái Răng) về việc Hồ Thanh Hoàng cùng một số đối tượng khác ép buộc các tài xế "xe ôm" hàng tháng đứng và đón khách ở khu vực này phải đóng tiền “bảo kê”.

Đến chiều 7-10 lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng đang nhận tiền của các nạn nhân tại quán cà phê. Tiến hành khám xét nhà Hoàng, lực lượng Công an đã thu giữ 5 mã tấu, cùng nhiều sổ ghi chép việc thu tiền hàng ngày của nhiều nạn nhân.

Đối tượng Hồ Thanh Hoàng

* Ngày 8-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Hà Thị Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra, trong thời gian phụ trách công tác thương binh và xã hội xã Bom Bo, bà Tuyển “ém” số tiền gần 300 triệu đồng là tiền hỗ trợ cho người khuyết tật.

Vụ việc được phát hiện vào tháng 8-2015, sau khi các hộ dân có con em bị khuyết tật thuộc diện được hỗ trợ làm đơn tố cáo vì hơn một năm qua, họ không được nhận tiền hỗ trợ.

* Quyền Bộ trưởng Y tế Yemen Ghazi Ismail cho biết, trong một cuộc họp báo tối 8-10, các cuộc không kích của liên quân do Arap Saudi đứng đầu vào một đám tang ở thủ đô Sanaa của Yemen trước đó trong ngày làm 82 người thiệt mạng và 534 người khác bị thương. 

Vị quyền bộ trưởng này đã kịch liệt lên án cái mà ông gọi là "các cuộc không kích man rợ nhằm vào thường dân và các mục tiêu của dân thường".

Hiện trường vụ không kích vào đám tang ở Sanaa, Yemen, hôm 8-10

* Ngày 8-10, Bộ Nội vụ Kuwait cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ một tài xế người Ai Cập sau khi đối tượng này lái một xe tải chở rác đâm vào một xe tải nhỏ chở 5 công dân Mỹ. Theo bộ trên, tài xế Ibrahim Sulaiman, 28 tuổi, đã chở nhiều chất nổ khả nghi trên chiếc xe chở rác và cố tình đâm vào xe tải trên hòng mưu sát những người Mỹ trên xe. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy tài liệu chép tay của Ibrahim Sulaiman, trong đó y cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện trường vụ đâm xe

* Ngày 8-10, kênh truyền hình CNN đưa tin, ít nhất 2 cảnh sát đã bị bắn chết và 1 người khác bị thương khi đang nỗ lực giảng hòa một gia đình đang xảy ra cãi cọ.

Cảnh sát trưởng khu vực Palm Springs ở miền Nam bang California Bryan Reyes cho biết, khi các cảnh sát xuất hiện để can thiệp, một đối tượng đã rút súng và bắn vào các nhân viên thực thi pháp luật này. Theo ông Reyes, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.