[Audio 9-1-2019] Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM; Bắt nữ quái 19 tuổi phóng xe cướp giật trên đường phố; 15 học sinh tiểu học đi cấp cứu, nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa; Bắc bộ rét đậm, vùng núi rét hại; Triều Tiên sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 3/2019; Mỹ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ ngược đãi đồng minh người Kurd…

* Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM

Chiều 8-1, đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM, cho biết vừa phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền do Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, đứng ra tổ chức.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đắc Tự, Nguyễn Viết Lam, Nguyễn Văn Bình Quốc, Nguyễn Hữu Thơ, Võ Trí Dũng, Trần Quốc Dũng và Lê Nhân Thiện để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sới bạc núp bóng quán bida để qua mắt cơ quan chức năng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hải khai tổ chức cho các đối tượng đánh bạc hơn nửa tháng qua. Hải phân công Lam quản lý và một người tên Tư thu ngân ca ngày, Sang thu ngân ca đêm, còn Tự làm nhân viên phục vụ cho khách đến quán đánh bạc. Ngoài ra, Hải còn tham gia đánh bạc cùng với Thiện và Phương.

* Bắt nữ quái 19 tuổi phóng xe cướp giật trên đường phố

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM hiện đang tạm giữ Trương Tuyết Nga (28 tuổi, trú tại quận 1) và Mai Thị Thu Hằng (19 tuổi, trú tại quận 7) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 9h45 sáng 8-1, hai đối tượng nữ này áp sát, giật chiếc điện thoại của một phụ nữ đang đi xe máy dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, các trinh sát đã đuổi theo bắt giữ. Được biết, cả hai đều từng sử dụng ma túy.

Chân dung hai "nữ quái" cướp giật trên đường phố

* 15 học sinh tiểu học đi cấp cứu, nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa

Tối 8-1, bác sĩ Phan Hồng Ngọc, Phó Giám đốc bệnh viện quận Tân Bình cho biết, vào 16 giờ chiều 8-1, bệnh viện tiếp nhận 15 em học sinh trường tiểu học Bành Văn Trân nhập viện sau khi uống trà sữa. Các bé có biểu hiện nôn ói, đau bụng nhưng ở trong tình trạng nhẹ. Sau 1 tiếng theo dõi tại bệnh viện, tất cả các bé đã được xuất viện.

Được biết, chiều cùng ngày, trong tiết học âm nhạc, 35 em học sinh lớp 5/3 trường tiểu học trên được cô giáo dạy âm nhạc mua 35 ly trà sữa đãi cả lớp. Sau khi uống, gần 20 em học sinh bắt đầu có biểu hiện đau bụng, nôn mửa nghi bị ngộ độc. Các em được thầy, cô giáo đưa vào bệnh viện quận Tân Bình cấp cứu.

* Dự báo thời tiết ngày 9-1: Bắc bộ rét đậm, vùng núi rét hại

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên đến hết đêm nay, các tỉnh Bắc bộ có mưa. Lượng mưa phổ biến ở mức 20-50mm.

Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến trong 24h tới khoảng 50-100mm, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc bộ trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao rét hại. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào. Trời rét.

* Triều Tiên sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 3-2019

Ngày 9-1, Triều Tiên thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) vào tháng 3 tới.

Đây là cuộc bầu cử lần thứ 2 kể từ khi ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi cha ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12-2011.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 10-3-2019.

Các thành viên mới của SPA dự kiến sẽ họp phiên lần đầu tiên vào giữa tháng 4-2019 để thảo luận về tình hình ngân sách quốc gia và các chính sách khác.

* Mỹ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ ngược đãi đồng minh người Kurd

Reuters đưa tin, ngày 8-1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định nước này phản đối lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ngược đãi các đồng minh người Kurd của Washington tại Syria.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, ông Bolton không hề cảm thấy mất mặt khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối gặp gỡ, do hai bên chưa nhất trí về kế hoạch tổ chức cuộc gặp.