Audio 8-4-2017: Truy lùng nam thanh niên cướp của, hiếp dâm bà chủ tiệm tạp hóa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy lùng nam thanh niên cướp của, hiếp dâm bà chủ tiệm tạp hóa; Cha bị truy sát tử vong khi chở con trên đường; Nam sinh “lỡ tay” đánh bạn tử vong bị khởi tố; Thụy Điển bắt một đối tượng liên quan vụ tấn công ở Stockholm; Hai máy bay chiến đấu xuất kích từ căn cứ Syria bị Mỹ tấn công…

Bản tin phát thanh ngày 8-4-2017.

*Ngày 7-4, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đang xác minh nội dung trình báo bị cướp của – xâm hại của bà H (SN 1965) chủ 1 tiệm tạp hóa ở địa phương.

Bà H trình báo, đêm 3-4 bà ngồi ở quán tạp hóa tại nhà ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar, bất ngờ có 1 nam thanh niên, chưa rõ lai lịch, đến gõ cửa mua thuốc lá. Khi bà H mở cửa bất ngờ nam thanh niên rút dao xông vào khống chế.

Đối tượng đã lục soát cướp đi 1,3 triệu đồng đồng thời xâm hại tình dục bà H.

Nhận được tin báo của bà H, cơ quan Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và đang điều tra truy xét hung thủ.

*Ngày 7-4, Công an thành phố Nam Định điều tra vụ xô xát làm anh Lê Việt Hà (31 tuổi) tử vong.

Trước đó, đêm 6-4, anh Hà đi xe đạp điện chở con gái 20 tháng tuổi tới đường Mạc Thị Bưởi thì bị 5 người trên một ôtô chặn lại.

Nhiều nhân chứng cho hay anh Hà đã bị nhóm này dùng mã tấu truy sát khiến ngã gục bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hà tử vong ngay sau đó, con gái anh Hà bị thương nhẹ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn từ trước.

Thi thể anh Hà, nạn nhân của vụ truy sát đẫm máu trên đường phố Nam Định được đưa về nhà để an táng

*Ngày 7-4, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết Trần Đức Cương (15 tuổi) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra kết luận, hàng ngày nhóm trực nhật lớp 9 tại một trường ở huyện Đô Lương thường chuẩn bị chậu nước sạch đặt tại bục giảng để giáo viên rửa tay mỗi khi hết tiết.

Chiều 28-3, trước khi vào tiết học đầu tiên, thấy cậu bạn rửa tay vào chậu nước, Cương tỏ vẻ không hài lòng, sau đó hai bên xảy ra  xô xát.

Cảnh sát cáo buộc, Cương vung tay phải mạnh về trước trúng gáy của bạn khiến cậu này tử vong.

*Chiều 7-4, Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này đang tạm giữ hình sự Đào Duy Vinh (36 tuổi, trú ở xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) để điều tra và xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 6-4, Công an Khánh Hòa bất ngờ đột kích vào một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chọi gà trong thửa đất rẫy ở, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, vây bắt 47 đối tượng đang đánh bạc tại 4 sới gà do Đào Duy Vinh quản lý, điều hành. 

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 367 triệu đồng, 6 con gà chọi, 82 xe máy, 3 xe ô tô cùng nhiều tài liệu ghi chép các cuộc cá cược.

Hiện trường tụ điểm cờ bạc sau khi bị triệt phá

*Cảnh sát Thụy Điển cho biết, đã có 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm ngày 7-4, ngoài ra còn một đối tượng đã bị bắt giữ. 

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Stockholm Lars Bystrom cho hay, 1 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công, song không xác nhận thông tin truyền thông nói rằng đối tượng này đã thú nhận đứng sau vụ tấn công. 

*Ngày 7-4, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hai máy bay chiến đấu đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở miền Trung Syria chỉ vài giờ sau khi khu vực này hứng chịu nhiều quả tên lửa của quân đội Mỹ. 

Những máy bay này đã không kích nhằm vào phần lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mặc dù chưa thể xác nhận những máy bay trên là của quân đội Syria hay Nga, song người đứng đầu SOHR Abdel Rahman cho biết đây là loại máy bay Sukhoi mà cả Damascus và Moskva đều sử dụng. 

Toàn cảnh sân bay al-Shayrat gần thành phố Homs, ngày 7-4

*Ngày 8-4 theo giờ Việt Nam, truyền thông Mỹ đưa tin, các nhà hoạt động và công dân Mỹ tại 35 thành phố trên khắp nước Mỹ đã đồng loạt đình công và biểu tình, phản đối việc Tổng thống Donald Trump "nhúng tay" vào cuộc chiến tại Syria. 

Những người này cho rằng, ông Trump và chính phủ đang viện cớ để thể hiện sự hiếu chiến của mình. Họ cần một cuộc điều tra khách quan về sự thật đằng sau những hành động này. 

Trước đó, ngày 7-4, giới chức Syria cũng cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawl của Mỹ vào các mục tiêu quân sự ở Homs đã khiến ít nhất 3 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.