Audio 8-11-2016: Vượt biên, mang gần 500 quả pháo hình lựu đạn về Việt Nam tiêu thụ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện, bắt giữ hàng trăm quả pháo Trung Quốc hình lựu đạn; Trộm cắp hàng chục vụ, “kiếm” 200 triệu đồng; Hỗn chiến vì mời bia không uống, 3 người thương vong; Nga bị cáo buộc liên quan kế hoạch ám sát Thủ tướng Montenegro; Máy bay tàng hình F-35B của Mỹ cháy khi đang bay…

Bản tin phát thanh ngày 8-11-2016.

* Tối 7-11, tại đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đoạn thuộc địa phận Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 15 phát hiện xe tải BKS 22C-042.34 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên thùng xe tải có 20 hộp pháo, mỗi hộp 36 quả; 490 quả pháo hình lựu đạn; 10 băng pháo tép cùng hàng chục loại pháo có hình dạng khác nhau. Tổng trọng lượng số pháo phát hiện được trên thùng xe tải là 63 kg.

Chủ số pháo trên là Lê Trọng Thường (sinh năm 1991, trú tại Tuyên Quang) khai nhận, mua pháo từ Trung Quốc và đưa về Ninh Bình tiêu thụ.

Tang vật được thu giữ

* Ngày 7-11, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết đã khởi tố, tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1994, trú thị trấn Nam Đàn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của nhiều người dân về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy ví tiền, điện thoại, tivi... lúc đêm khuya hoặc khi vắng nhà.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc, sàng lọc những đối tượng tình nghi, xác định Cường là nghi can số một, nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã thực hiện 30 vụ đột nhập, tổng giá trị tài sản trộm cắp được vào khoảng 200 triệu đồng. Cường là người nghiện ma túy, sống lang thang.

* Chiều 7-11, Công an Q.8, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Quang (SN 1997, quê Bình Định) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, ngày 4-11, Quang cùng nhóm bạn đến quán nhậu tại đường Ba Tơ (P.7, Q.8) ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày, Trần Huy (SN 1990, trú  P.7, Q.8) cùng nhóm bạn cũng đến đây ăn. Trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Văn Danh (SN 1990, quê Bình Định) nhóm của Quang cầm ly sang bàn mời bia Huy, nhưng Huy không uống. Vì lý do đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến anh Trần Trọng Hữu (SN 1988, anh ruột Huy) bị đâm 3 nhát tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo Công an Q.8 nhanh chóng xuống hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Quang là nghi can chính nên tiến hành truy bắt. Khi bị bắt Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Minh Quang tại cơ quan công an

* Ngày 7-11, Công an TP Lào Cai cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (19 tuổi, trú tại, TP Lào Cai) để điều tra về vụ án giết người.

Trước đó, khoảng giữa tháng 9, Dũng cho bố của người yêu là ông L.H.D. (47 tuổi, trú tại xã Đồng Tuyển) mượn một chiếc xe máy nhãn hiệu Wave RS. Sau nhiều lần đòi không trả, Dũng hỏi thì được biết bố của người yêu đã mang chiếc xe này đi cầm.

Sáng 6-11, Dũng mang theo một con dao tìm đến nhà bạn gái để đòi xe. Sau một hồi cãi vã, Dũng dùng dao đâm ông D. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng bỏ về nhà chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

* Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 7-11 đã phủ nhận bất cứ sự dính líu nào của Moskva tới kế hoạch ám sát Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic.

Theo ông Peskov, đến nay, Moskva chưa nhận được bất cứ chất vấn chính thức nào từ phía Montenegro và Điện Kremlin kiên quyết phủ nhận khả năng Nga dính líu đến những hành động phi pháp như vậy.

Audio 8-11-2016: Vượt biên, mang gần 500 quả pháo hình lựu đạn về Việt Nam tiêu thụ ảnh 3

Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Podgorica ngày 16/10

* Một máy bay tàng hình F-35B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ đã bị cháy trong một chuyến bay tập gần đây. Vụ cháy xảy ra ở khoang chứa vũ khí của máy bay.

Một phát ngôn viên tại căn cứ Beaufort cho hay, chiếc F-35B sau đó hạ cánh an toàn và phi công không bị thương. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra trong khi chưa có đánh giá chi tiết về thiệt hại sau sự cố trên.

Máy bay tàng hình F-35B hạ cánh xuống tàu đổ bộ USS America

* Ngày 8-11, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm hỗ trợ các lực lượng dân chủ Syria chống khủng bố IS tại thành phố phía Bắc Raqqa.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, liên minh cần có nguồn lực cần thiết để thực hiện các cuộc không kích đồng thời chống lại các phần tử đang di chuyển từ Mosul (Iraq) tới Raqqa (Syria).