Audio 8-1-2017: Máy bay nước ngoài hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng dùng dao khống chế tài xế taxi hòng cướp tài sản; Máy bay nước ngoài hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét; Quan chức ngoại giao Mỹ bị nã súng tại "thủ phủ" ma túy của Mexico; Hàng nghìn người xếp hàng trong giá lạnh để có vé dự lễ chia tay Tổng thống Obama…

Bản tin phát thanh ngày 8-1-2017

* Ngày 8-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Huỳnh Khương Linh (24 tuổi, quê An Giang), đối tượng dùng dao khống chế tài xế taxi hòng cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 7-1, Linh đón taxi của hãng Vinasun do tài xế Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, trú tại Bình Dương) điều khiển. Sau một hồi lòng vòng, Linh bất ngờ dùng dao kề cổ anh Tuấn, yêu cầu đưa tiền.

Trong lúc Linh chồm lên băng ghế phía trước và hai bên giằng co, anh Tuấn đã mở được cửa xe thoát ra ngoài tri hô người dân xung quanh giúp đỡ. Sau đó, đối tượng Linh đã bị lực lượng Công an bắt giữ và đưa về trụ sở giải quyết.

Đối tượng Linh tại cơ quan Công an

* Tin từ Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) ngày 7-1 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bác sĩ Nguyễn Thị Thương về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Nguyễn Thị Thương là bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại khoa Sản, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và là trưởng ca trực khoa Sản, trưởng ca phẫu thuật cùng ê kíp trực đã gây ra cái chết đau lòng cho sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988, ở thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) và cháu Ngô Viết Lam (con trai sản phụ Hiếu), xảy ra hồi tháng 9-2016.

Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc

* Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP Cà Mau và giáp ranh thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu); tạm giữ 8 xe máy và mời hơn 10 đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua làm việc với Công an, một số thanh niên khai nhận là nhóm hẹn nhau thử xe đề chuẩn bị tổ chức đua trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán sắp tới.

Các xe máy bị Công an tạm giữ. (Ảnh: Dân trí)

* Nguồn tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, chiếc máy bay chở hơn 160 hành khách của hãng Tiger Air đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 6-1.

Máy bay có hành trình từ Đài Loan (Trung Quốc), dự kiến đáp xuống sân bay Changi (Singapore) vào 18h55 ngày 6-1. Tuy nhiên, khi máy bay vừa vào vùng thông báo bay của Tân Sơn Nhất (vùng FIR) thì phát hiện trong khoang hành khách có mùi khét và khói nên xin lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất vào lúc 16h48 cùng ngày.

Các lực lượng chức năng của sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng triển khai nhiều công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho hành khách. Đến ngày 7-1, hành khách được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình về Singapore.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

* Ngày 7-1, cơ quan Tổng công tố Mexico (PGR) cho biết, đang điều tra vụ một quan chức thuộc cơ quan lãnh sự Mỹ tại bang Jalisco bị bắn trọng thương, xảy ra vào chiều ngày 6-1 (giờ địa phương). 

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico ngay sau đó đã công bố một đoạn băng ghi hình kẻ tấn công và cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã treo giải thưởng 20.000 USD cho người nào cung cấp thông tin để bắt giữ đối tượng trên. 

Được biết, Jalisco được coi là “thủ phủ” của các băng đảng buôn bán ma túy tại Mexico trong những năm gần đây.

Tay súng bắn quan chức Mỹ vào cuối tuần qua

* Tân hoa xã dẫn Thông tấn xã Myanmar ngày 8-1 đưa tin, 4 nghi can liên quan đến vụ tấn công bạo lực hồi tháng 10-2016 tại Kyikanpyin, một trong 3 đồn biên phòng thuộc bang Rakhine miền Bắc Myanmar, đã bị bắt giữ. 

Tin cho hay, những nghi can trên bị bắt hôm 7-1 tại nơi ẩn náu ở làng Myitnar và Kyatyopyin khi lực lượng an ninh thực hiện một chiến dịch truy quét trong khu vực này. Các nghi can trên đã được giao cho đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn.

Cảnh sát Myanmar. (Nguồn: AP)

* Hàng nghìn người Mỹ đã chờ hàng tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh dưới 10°C để mong có được tấm vé tham dự lễ diễn văn chia tay của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Theo hãng tin ABC News, người dân bắt đầu xếp hàng từ trước khi mặt trời mọc với hy vọng “có phần” khi các tấm vé bắt đầu được phát ra lúc 8h ngày 7-1 tại Cung điện McCormick - trung tâm hội nghị ở Chicago, nơi Tổng thống Obama dự kiến có bài diễn văn chia tay vào tối 10-1.

Hàng nghìn người xếp hàng từ sáng sớm để lấy vé. (Ảnh: Sun Times)

Đây là một sự kiện mở đối với công chúng, nhưng các khách mời vẫn cần có vé mời để được tham dự. Ban tổ chức không nói rõ đã phân bổ bao nhiêu vé mời, nhưng sau ngày 7-1, nhiều người đã phải ngậm ngùi ra về tay không.