Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức thông xe 2 hầm chui lớn nhất Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay; Mỹ-Nhật-Hàn họp khẩn về vấn đề Triều Tiên; Máy bay Anh mất tích sau khi gửi tín hiệu cầu cứu…

Bản tin phát thanh ngày 8-1-2016

* Sáng nay 8-1, Bộ GTVT đã chính thức thông xe, đưa vào sử dụng 2 hầm chui lớn nhất trên địa bàn Hà Nội, gồm hầm chui qua nút giao Trung Hòa và hầm chui qua nút giao Thanh Xuân. Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng không chỉ góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự giao thông cho trung tâm thành phố Hà Nội mà còn phù hợp với kế hoạch tổng thể của thành phố Hà Nội đến năm 2020 và đáp ứng lưu lượng giao thông tăng cao trong tương lai. 

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 1

Giao thông qua nút giao Thanh Xuân vào giờ cao điểm sáng 8-1 đã không còn ùn tắc

* Liên quan đến vụ việc lừa đảo bán vé máy bay giả, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị chiều 8-1 đã có thư gửi các du học sinh, sinh viên Việt Nam ở Australia.

Qua thư, Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng và đáng tiếc; đồng thời bày tỏ mong muốn, sinh viên Việt Nam tại Australia bình tĩnh, đoàn kết và hợp tác với cơ quan chức năng Australia để "đưa ra ánh sáng" kẻ lừa đảo.

Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng cam kết, luôn đồng hành và làm hết sức trong phận sự của mình để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia.

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 2

Hai thám tử thuộc Sở cảnh sát bang NSW đến lấy lời khai, thông tin từ đại diện Vietnam Airlines, Chủ tịch VDS và các du học sinh tại Văn phòng Vietnam Airlines ở Sydney.
(Ảnh: Vietnam+)

* Ngày 8-1, chuyến bay VN162 chở theo 162 hành khách khởi hành từ Đà Nẵng lúc 8h30, khai thác bằng tàu Airbus A321 (Vietnam Airlines) trên đường đến Hà Nội, sau 30 phút khởi hành, tổ lái và hệ thống theo dõi khai thác tại trung tâm điều hành đã phát hiện sự cố rách lốp số 1 của càng chính bên trái.

Ngay lập tức, một cơ trưởng kinh nghiệm và hai kỹ sư máy bay Vietnam Airlines được điều đến đài kiểm soát không lưu Nội Bài trợ giúp tổ bay xử lý tình huống. Đến 10:24, chuyến bay VN162 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 3

Phát hiện vết cắt trên lốp máy bay Vietnam Airlines gây mất áp suất (Ảnh minh họa)

* CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn An (41 tuổi, trú P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), người điều khiển xe khách giường nằm BKS 17B-006.68 đi vào đường ngược chiều gây ách tắc giao thông trên địa bàn sáng 7-1.

Đáng chú ý, chiếc xe mà An điều khiển là xe đối tượng trộm cắp tại bến xe Thái Bình lúc 0 giờ cùng ngày. Để trộm xe, An đã phá cửa xe, cắt thiết bị định vị và đấu điện để khởi động xe. Được biết, chiếc xe khách giường nằm này có giá trị gần 3 tỉ đồng.

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 4

An và chiếc xe giường nằm bị đánh cắp (Ảnh: CQĐT cung cấp)

* Phản ứng trước tuyên bố thử nghiệm thành công bom H của Triều Tiên, Hàn Quốc ngày 8-1 đã chính thức khởi động lại chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng loa phát thanh gần biên giới với nước này.

Ngay lập tức, Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa, sẽ thực hiện các hành động quân sự cứng rắn nhằm chống lại hành động phát loa gần biên giới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định rằng, Hàn Quốc sẵn sàng với mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên.

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 5

Hàn Quốc đã mở lại chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng loa phát thanh 

Cùng ngày, các quan chức quốc phòng của 3 nước: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin liên quan đến vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Tại hội nghị trực tuyến này, các bên nhất trí, không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, đồng thời nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin về các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Cũng trong ngày 8-1, Thượng viện Nhật bản đã thông qua một nghị quyết cực lực phản đối động thái thử hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời yêu cầu Triều Tiên từ bỏ toàn bộ các chương trình hạt nhân của nước này, chấp thuận cho cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát và thực hiện các bước giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

* Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7-1 cảnh báo việc Trung Quốc thực hiện bay thử nghiệm ra sân bay mà nước này xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 6

Đường băng do Trung Quốc xây trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang ở thăm Phillippines khẳng định, vấn đề tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông là “không thể thương lượng” và bất kỳ hành động nào cản trở hoạt động hàng hải và hàng không trên Biển Đông được xem là “ranh giới đỏ đối với Anh”.

Ông Hammond cũng khẳng định Anh sẽ tiếp tục các biện pháp bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực.

* Báo Anh đưa tin, một máy bay đã biến mất sau khi cất cánh từ sân bay Heathrow ở thủ đô London và gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Đây là một chiếc máy bay CRJ 200 của hãng chế tạo máy bay Canadair. 

Audio 8-1-2016: Đại sứ Việt Nam tại Australia trấn an du học sinh sau vụ lừa đảo vé máy bay  ảnh 7

Máy bay CRJ 200 do hãng Canadair - Bombardier sản xuất

Lần cuối cùng chiếc máy bay này còn liên lạc là khi gửi tín hiệu cấp cứu ở khu vực chỉ cách biên giới Na Uy khoảng 24km, cụ thể là giữa vùng Hồ Akkajaure của Na Uy và núi Lapland (của Thụy Điển).