Audio 7-9-2016: Nghi án 5 người bị bỏng nặng vì đựng xăng trong túi nilon

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Một tài xế xe tải dũng cảm cứu sống hàng chục hành khách trong xe đổ đèo mất phanh; Ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đi làm dù đã hết phép; Nghi án 5 người bị bỏng nặng vì đựng xăng trong túi nilon; Philippines bất ngờ “tố” Trung Quốc trước hội nghị ASEAN; LHQ lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng tên lửa…

Bản tin phát thanh ngày 7-9-2016

* Một tài xế xe tải được cư dân mạng đồng loạt tuyên dương vì hành động dũng cảm của mình khi cứu hàng chục hành khách trong chiếc xe khách bị mất phanh trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày  6-9, khi chiếc xe khách mang BKS: 53N-2824 đang đổ đèo Bảo Lộc với tốc độ cao thì bị mất phanh gây nguy hiểm cho hàng chục hành khách. 

Phát hiện sự việc tài xế xe tải mang BKS: 49C-098.51 đang lưu thông phía trước ngay lập tức đưa xe ra trước đầu xe khách nhằm làm giảm tốc độ xuống và dìu xe khách dừng lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân chứng kiến cũng như hành khách trên xe. 

Chiếc xe khách bị mất phanh trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Hoàng Lâm)

* Liên quan thông tin ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND Hậu Giang trả lời báo chí rằng, đã có đơn xin ra khỏi đảng và ra khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gửi đến Tỉnh ủy Hậu Giang, sáng 7-9, ông Bùi Văn Sáu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, vẫn chưa nhận được bất cứ đơn nào của ông Thanh liên quan việc trên. 

Hiện ông Thanh cũng chưa đi làm trở lại, dù thời gian nghỉ phép để điều trị bệnh đã hết vào ngày 3-9.

Ông Trịnh Xuân Thanh (tư liệu). (Ảnh: TTXVN)

* Về vụ án mạng tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thông tin mới nhất từ cơ quan Công an cho biết, sau khi giết chết 3 người, trong đó có chị Tẩn Tà Mẩy và 2 cháu nhỏ, nghi phạm Tẩn Láo Lở đã vào nhà nạn nhân để hút thuốc lào. 

Tại đây đối tượng nhìn thấy con của chị Tẩn Tà Mẩy chưa đầy tháng tuổi đang nằm ngủ trong võng, đã ra tay sát hại. Trước khi bỏ về nhà, Tẩn Láo Lở còn dùng dao chém vào cổ con chó của nhà nạn nhân khi chú chó này lao ra cắn hắn...

Trong suốt quá trình dẫn giải đi thu giữ tang vật trong rừng sâu, Tẩn Láo Lở vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng

* CAH Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) chiều 2-9, khiến 5 người bỏng nặng, trong đó có 1 người đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do 2 nam thanh niên mua xăng đựng vào bao nilon, trên đường về thì xảy ra và chạm với xe máy chở 3 người đi ngược chiều, khiến túi xăng văng ra, làm 2 chiếc xe máy cùng 5 người bốc cháy dữ dội.

* Hãng Reuters đưa tin, chỉ vài giờ trước cuộc họp giữa các quốc gia ASEAN với Thủ tướng Trung Quốc diễn ra vào sáng nay 7-9, tại Lào, Bộ quốc phòng Philippines đã công bố hàng loạt ảnh tố cáo hoạt động ngang ngược của tàu cá Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough, bất chấp phán quyết của tòa Trọng tài quốc tế.

Theo một quan chức Philippines, việc công bố các bức ảnh và bản đồ được tiến hành theo lệnh của Bộ trưởng quốc phòng Philippines là người đang có mặt tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Lào.

Ảnh chụp tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough ngày 1-7-2016 (Ảnh: CNA)

Trong một diễn biến khác, theo thống kê mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, trong 45 vụ đụng độ trên Biển Đông từ năm 2010, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc “góp mặt” đến 30 vụ.

Số lượng các vụ đụng độ dày đặc nhất vào năm 2012 và 2014 là thời điểm Trung Quốc lần lượt xua tàu chiếm bãi cạn Scarborough từ Philippines (2012) và ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (2014).

Tàu Hải cảnh Trung Quốc chạy cắt ngang tàu Cảnh sát biển Việt Nam hồi năm 2014 (Ảnh: Reuters)

* Tại cuộc họp kín diễn ra ngày 6-9, các thành viên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã nhất trí thông qua tuyên bố chung, trong đó lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa mới nhất mà Bình Nhưỡng tiến hành và nhấn mạnh, các hoạt động thử tên lửa như vậy đóng góp vào việc phát triển các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5-9 tại huyện Hoàng Châu, tỉnh Hwanghae Bắc của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

* Bộ Ngoại giao Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton trong ngày 6-9 đã tuyên bố rằng, quan hệ với Philippines phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có lời lẽ nhục mạ Tổng thống Mỹ Barack Obama.  

Về phía Philippines, nước này đã bày tỏ sự hối tiếc vì các bình luận của ông Duterte, sau khi ông Obama hủy cuộc gặp với ông Duterte dự kiến diễn ra hôm 6-9 tại Lào.