[Audio 7-5-2020] Lãnh đạo Cộng hòa Czech: Hãy lấy cảm hứng từ Việt Nam để chống Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lãnh đạo Cộng hòa Czech: Hãy lấy cảm hứng từ Việt Nam để chống Covid-19; Nổ súng trấn áp 2 tàu cá tấn công lực lượng biên phòng; Hiệu phó trường THPT bán bằng tốt nghiệp giả cho 7 học sinh; 15 nam nữ “chơi” ma túy trong quán karaoke ở Quảng Ninh; Tổng thống Trump phủ quyết dự luật quan trọng về Iran; Vụ trộm xe chấn động New Zealand giữa dịch Covid-19.

Lãnh đạo Cộng hòa Czech: Hãy lấy cảm hứng từ Việt Nam để chống Covid-19

Báo Halo Noviny ngày 6-5 dẫn phát biểu của ông Vojtěch Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện CH Czech, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Czech và Morava kêu gọi: “Hãy lấy cảm hứng từ Việt Nam, nơi đã đánh bại thành công virus corona!”.

Theo ông Vojtěch Filip, Việt Nam đạt được thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19 mà nhiều nước phát triển, dẫn đầu là Mỹ, chỉ có thể mơ ước. Với tất cả những bước đi và cách làm quyết liệt của Việt Nam, ông Vojtěch Filip tin tưởng đây sẽ là bài học cho Cộng hòa Czech. Ông cũng cho rằng cộng đồng người Việt ở CH Czech đóng một vai trò điển hình trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước sở tại.

Nổ súng trấn áp 2 tàu cá tấn công lực lượng biên phòng

Sáng 6-5, khi làm nhiệm vụ cách bờ biển xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) khoảng 6,5 km, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện 2 tàu giã cào đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép. Bị truy đuổi, thuyền viên 2 tàu này có hành vi chống đối, buộc lực lượng Bộ đội Biên phòng phải bắn chỉ thiên để khống chế tình hình.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 tàu có 16 thuyền viên cùng nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn. Người và phương tiện vi phạm đã được đưa về cảng Chân Mây để xử lý.

Hiệu phó trường THPT bán bằng tốt nghiệp giả cho 7 học sinh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 6-5 đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Xuân Nhất (Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng ở huyện Yên Mỹ) về tội giả mạo trong công tác.

Quá trình điều tra, ông Nhất khai đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trong trường để làm giả giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, sau đó mua bằng tốt nghiệp cấp 3 giả cho các em này. Liên quan trong vụ án, 2 đối tượng khác cũng đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

15 nam nữ “chơi” ma túy trong quán karaoke ở Quảng Ninh

Kiểm tra hành chính quán karaoke S2, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện 7 nam, 8 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng bột màu trắng khối lượng 1,116g và 11 túi nilon chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh khai thác, Công an thành phố Móng Cái đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Ngọc Minh (SN 1991, trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng thống Donald Trump phủ quyết dự luật quan trọng về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-5 đã phủ quyết dự luật được lưỡng viện quốc hội nước này thông qua nhằm hạn chế khả năng Tổng thống phát động chiến tranh chống Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang phát động chiến dịch gây sức ép tối đa với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Dự luật này do đảng Dân chủ đề xuất. Họ cho rằng việc Tổng thống Trump ra lệnh sát hại Tướng Qassem Soleimani của Iran khiến hai bên gia tăng căng thẳng và có thể dẫn tới một cuộc xung đột sâu rộng hơn.

Gần 200 người chết vì lũ lụt tại Kenya

Lũ lụt và lở đất ở Kenya trong 3 tuần qua đã khiến gần 200 người thiệt mạng, hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Do mưa lớn, mực nước ở nhiều con đập ở Kenya dâng cao lịch sử. Lũ lụt làm cho hơn 100.000 người phải dời bỏ nhà cửa và dịch Covid-19 nguy cơ bùng phát rộng. Chính phủ Kenya đang cung cấp thực phẩm, nước uống cho người dân di dời và cũng đã yêu cầu Bộ Y tế nước này cung cấp khẩu trang để phòng ngừa dịch.

Vụ trộm xe chấn động New Zealand giữa dịch Covid-19

Do lệnh phong tỏa vì đại dịch, Công ty Jucy chuyên cho thuê xe cắm trại ở New Zealand phải ngừng phục vụ khách hàng, đưa xe vào bãi, không khóa cửa xe cùng chìa khóa cắm sẵn bên trong. Lợi dụng điều này, kẻ trộm đã đột nhập bãi xe ở Auckland, lấy đi 97 chiếc xe. Công ty Lucy không hề biết về vụ trộm xe chấn động này cho tới khi nhận được thông báo của cảnh sát.

Đáng nói, công ty Lucy đã tích cực tham gia vào nỗ lực chống Covid-19 của New Zealand. Họ đã dùng xe cắm trại có đủ nhà vệ sinh và nhà tắm làm nơi cách ly cho những người không thể tìm được nơi tự cách ly.