Audio 7-11-2016: Cãi nhau với người thân, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cãi nhau với người thân, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà; Rùng mình phát hiện "kho" tân dược đã hết hạn sử dụng; Giả danh phật tử đi quyên tiền công đức rồi bỏ túi; IS kêu gọi người hồi giáo tấn công Mỹ vào ngày bầu cử; Mali: Tấn công nhằm vào nhân viên Liên hợp quốc, 3 người chết…

Bản tin phát thanh ngày  7-11-2016.

* Tối 6-11, căn nhà gỗ số 148/12 nằm trong khu phố Tây trên đường Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Người dân tại đây cho biết, sau khi cãi nhau với những người thân của mình trong căn nhà trên, một nam thanh niên được xác định là cháu của gia chủ đã leo lên nóc nhà đứng la hét, đòi đốt nhà.

Anh này đứng trên nóc nhà khá lâu, sau đó leo xuống tầng 1 của căn nhà gỗ để phóng hoả đốt nhà rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, 6 xe chữa cháy của cảnh sát PCCC Quận 1 đã đến hiện trường dập lửa, sau 30 phút đám cháy đã được khống chế. Rất may vụ cháy không có thương vong về người.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn

* Sáng 6-11, Đội QLTT số 6 thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh bán buôn đối với Công ty TNHH Dược Bắc Á do anh Vũ Đức Chính (SN 1990) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện nhiều chủng loại thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng được trưng bày chung với các loại thuốc đang còn hạn sử dụng và nhiều loại thuốc khác bày bán trên kệ cũng đã hết hạn.

Sau đó, lực lượng QLTT đã tiến hành tịch thu 5.538 sản phẩm thuốc tân dược của 10 loại nhãn hiệu thuốc đã hết hạn sử dụng trên các quầy, kệ của Công ty này để mang đi xử lý.

* Ngày 6-11, Công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đã bắt giữ hai đối tượng giả danh phật tử để lừa đảo tiền công đức của dân. Trước đó, ngày 5-11, tại xã xuất hiện hai đối tượng ăn mặc áo nâu kêu gọi người dân đóng góp tiền xây dựng chùa Linh Sơn tại Huế.

Thấy hai đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên người dân đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Hải đã mời hai đối tượng khả khi vào trụ sở làm việc.

Tại đây, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1988) và Trần Văn Minh (SN 1987) trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng này đi xe máy từ huyện Tân Kỳ đến Quỳnh Lưu để hành nghề và bị bắt sau đó.

Minh, Phương tại cơ quan Công an

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày và đêm mai (8-11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét. Hà Nội sẽ có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ từ 16-19 độ C.

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa kêu gọi người Hồi giáo không tham gia bỏ phiếu ngày 8-11 tới vì Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ không có sự khác biệt về quan điểm chống lại người Hồi giáo và Đạo Hồi.

Theo bà Rita Katz, Giám đốc Công ty SITE Intelligence Group (Mỹ) cho biết, những lời kêu gọi trên được đăng tải trong một bài viết từ Trung tâm truyền thông Al Hayat của IS. Các tay súng IS sẽ tấn công và tàn sát tất cả những ai tham gia bỏ phiếu.

Người Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn tổng thống vào ngày 8-11 tới

* Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 10 người quá khích trong cuộc biểu tình quy mô cực lớn chống thị trưởng thành phố Jakarta người gốc Hoa, ông Basuki Tjahaja Purnama với lý do ông này xúc phạm người Hồi giáo.

Đa số người Hồi giáo tham gia biểu tình đều có thái độ ôn hòa, tuy nhiên bắt đầu từ tối 4-11 vừa qua, rất nhiều người đã dùng bạo lực trong khi biểu tình khiến cảnh sát phải dùng tới hơi cay và vòi rồng.

Cảnh sát Indonesia phải bắn hơi cay để giải tán đám đông

* Ngày 6-11, một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc  và 2 dân thường người Mali đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một đoàn hộ tống quân sự của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) ở miền Trung nước này.

Trong một thông báo của Liên hợp quốc, ngoài ba người thiệt mạng, còn có 7 nhân viên MINUSMA khác cũng bị thương, trong đó có 3 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi mìn hay thiết bị phát nổ được kích hoạt, những kẻ tấn công lạ mặt đã nổ súng vào đoàn hộ tống.