Audio 7-11-2015: Lo ngại hàng trăm tấn hoa quả trái vụ nhập khẩu qua biên giới mỗi ngày

ANTĐ - Cướp tài sản của người yêu cũ bán lấy tiền chơi game; 3 người trong một gia đình chết thảm dưới bánh xe container; Lo ngại hoa quả trái vụ nhập ồ ạt; Làm giả hàng nghìn thiết bị bình nóng lạnh bán ra thị trường; Pháp: Máy bay A321 Nga rơi không phải do lỗi động cơ; Sau vụ máy bay rơi, Nga ngừng tất cả chuyến bay tới Ai Cập; "Đại gia" Afghanistan ngày làm dự án, tối ở tù…

Bản tin phát thanh ngày 7-11.

*
Ngày 7-11, Công an TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Mạnh Linh, 23 tuổi, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó vào ngày 2-11 vừa qua Linh bất ngờ gặp chị Thủy, người yêu cũ, ở đường Tông Đản, TP.Lạng Sơn, Linh đã lao vào đánh chị Thủy ngã xuống đường rồi cướp điện thoại bỏ chạy. Lấy được tài sản Linh mang bán lấy tiền sau đó đi chơi game.

*Khoảng 18h30 ngày 6-11, trên đường Đồng Khởi, đoạn ngang qua KP3, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng  giữa xe container và xe máy, khiến hai vợ chồng và một con trai chết tại chỗ. Theo các nhân chứng kể lại,  thời điểm trên anh Anh Vũ Minh Hải (SN 1982, ngụ Hải Dương, tạm trú TP. Biên Hoà) điều khiển xe máy (chở  vợ và con trai hai tuổi lưu thông trên đường. Khi xe anh Hải chạy đến địa điểm trên bị va chạm với xe container, chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường, anh Hải, vợ và con trai bị xe container cán chết tại chỗ. Thi thể cả 3 nạn nhân đều bị biến dạng.

Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến cả gia đình tử vong

*Gần đây, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng hoa quả tươi Trung Quốc làm thủ tục thông quan rất nhiều, trung bình có từ 500 đến 600 tấn cam, lê, táo, dưa nhập khẩu mỗi ngày. Nhiều loại trái vụ xâm nhập thị trường trong nước, nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao. Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII Lạng Sơn nói. “Để bảo vệ mình và gia đình, người tiêu dùng trong nước hãy là những người thông thái khi lựa chọn những loại trái cây nhập khẩu, nhất là các loại hoa quả trái vụ nhập từ nước bạn. Người dân cần thận trọng vì độ ngon đã giảm mà nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao”.

Hoa quả Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam

*Ngày 7-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đỗ Văn Hoàng, Đỗ Văn Đạt (cùng 26 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả". Trước đó, sáng 6-11, Đỗ Văn Đạt đang vận chuyển 1.000 bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh nhãn hiệu AMTs giả và 700 bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh nhãn hiệu Ariston giả đến cửa hàng vật tư điện lạnh thuộc Công ty TNHH TM&DV Tuyến Diễn trên đường Phạm Hùng, Hà Nội giao thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Đạt khai đã rủ Hoàng bỏ vốn, đặt làm giả các sản phẩm này từ Đông Hưng, Trung Quốc, rồi thuê vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời.

Bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh giả các đối tượng đặt sản xuất từ Trung Quốc

*Vào hôm 6-11, giới chức Pháp cho biết, hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn đã chỉ ra rằng, một vụ nổ lớn và bất ngờ đã gây ra vụ tai nạn, giết chết 224 người. Ngoài ra, không có dấu hiệu bất thường nào về kĩ thuật được phát hiện trong chuyến bay nên khả năng động cơ gặp vấn đề là ít có khả năng xảy ra. Hiện các nước phương Tây đang liên tiếp đặt ra các giả thuyết máy bay Nga A321 đã bị tấn công khủng bố. Cũng trong ngày 6-11, giới chức Mỹ tiếp tục tung tin rằng, hệ thống tình báo của họ đã nghe trộm được một đoạn trao đổi giữa các phần tử IS ở Syria và liên minh ở Ai Cập về kế hoạch đặt bom chiếc máy bay. Hiện tại, Nga vẫn bác bỏ tất cả tuyên bố nhận trách nhiệm của IS và chỉ trích  mọi lời phán đoán của phương Tây về nguyên nhân vụ tai nạn là thiếu căn cứ.

Hiện trường vụ rơi máy bay Nga

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-11 đã ngừng tất cả các chuyến bay tới Ai Cập để chờ kết quả điều tra vụ máy bay Nga rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập) hồi tuần trước. Quyết định trên được đưa ra theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan tình báo liên bang Nga Alexander Bortnikov. Ông Bortnikov cho rằng, Nga nên tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến Ai Cập “cho đến khi chúng ta biết được nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn”, vốn cướp đi sinh mạng của tất cả 224 người trên chuyến bay của Hãng hàng không Nga Metrojet hôm 31-10. Động thái này là một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch Ai Cập sau khi Mỹ và Anh đưa ra giả thuyết rằng nhiều khả năng chiếc máy bay Airbus A321 của Nga có thể đã bị gài bom.

*Hôm 4-11, Khalilullah Frozi - một doanh nhân Afghanistan đã gây sự chú ý đặc biệt khi đứng ra ký hợp đồng cùng với quan chức chính phủ trong dự án xây dựng 8.800 căn nhà ở khu bất động sản hàng đầu của Thủ đô Kabul, tổng vốn đầu tư ban đầu ít nhất 95 triệu USD. Sự kiện đặc biệt ở chỗ, “đại gia” Frozi đang phải thi hành án 15 năm tù về tội lừa đảo và dự án nằm trong thỏa thuận có một không hai giữa tù nhân này với chính quyền.

Audio 7-11-2015: Lo ngại hàng trăm tấn hoa quả trái vụ nhập khẩu qua biên giới mỗi ngày ảnh 5

Khalilullah Frozi - một doanh nhân Afghanistan.