[AUDIO 6-7-2019] Hà Nội cấp bổ sung 218 tấn hoá chất, khử trùng dịch tả lợn châu Phi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội cấp bổ sung 218 tấn hoá chất, khử trùng dịch tả lợn châu Phi; Hải Phòng: Đi tìm người để dằn mặt, bị chém đứt lìa bàn tay trái; An ninh sân bay Đà Nẵng kịp thời cứu chữa ‘xế hộp’ bốc cháy trong đêm; Hà Tĩnh bắt giữ hơn 100 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy; Phiến quân tại Syria suýt bắn tên lửa tiêu diệt quân mình; Cận cảnh chiến đấu cơ Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ gần Crimea.

Hải Phòng: Đi tìm người để dằn mặt, bị chém đứt lìa bàn tay trái

Ngày 6-7, Công an TP. Hải Phòng cho biết, ngày 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”) – đối tượng gây thương tích trước nhà số 468 Nguyễn Văn Linh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) vào ngày 30-6 vừa qua.

Đối tượng Trần Văn Tuấn (Nguồn: Kienthuc)

Theo đó, ngày 30-6, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo, vào 23h cùng ngày, tại cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, xảy ra vụ xô xát khiến Đỗ Trọng (ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Qua điều tra, Công an quận Lê Chân xác định, trước đó, do mâu thuẫn với Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”, sinh 1977, ở khu Khúc Trì, cùng phường Ngọc Sơn, quận Kiến An), Đỗ Trọng cùng với 2 nam giới khác (chưa rõ địa chỉ, lai lịch) đi tìm Tuấn “Tỉu” để dằn mặt.

Khi đi đến khu vực cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, nhóm của Đỗ Trọng phát hiện Tuấn “Tỉu” đang ngồi nói chuyện với chị Phạm Thị Hằng, ở phường Cẩm Thủy (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), liền dùng dao, gậy xông vào đánh. Quá trình ẩu đả, Trọng bị Tuấn “tỉu” chém đứt lìa bàn tay trái, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Lê Chân tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

An ninh sân bay Đà Nẵng kịp thời chữa cháy “xế hộp” bốc cháy trong đêm

Khoảng 19h tối 5-7, xe ô tô hiệu Hyundai Santafe màu trắng BKS: 43A-118, do anh L.Đ.H (SN 1990, ngụ quận Hải Châu) điều khiển đang đỗ trước ga đi Nhà ga hành khách quốc nội của Sân bay Đà Nẵng bất ngờ bốc khói nghi ngút ở phần nắp capô. Sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội phía trước đầu xe.

Hình ảnh ô tô bốc cháy ở sân bay Đà Nẵng (Nguồn: Vietnamnet)

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng đã đưa các hành khách đứng gần di dời đến điểm an toàn, đồng thời khẩn cấp sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Ngay sau đó, xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Gần 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc Hyundai Santafe bị hư hỏng nặng phần đầu. Lực lượng chức năng đã đưa xe ra khỏi khu vực trên để đảm bảo hoạt động khai thác tại sân bay Đà Nẵng.

Thông tin từ chủ xe, trước khi xảy ra vụ cháy, ô tô không có dấu hiệu hư hỏng.

Hà Tĩnh bắt giữ hơn 100 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phối hợp, chủ trì, phát hiện, bắt giữ 67 vụ/105 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 143 vụ/280 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đó thu giữ 85kg quả thuốc phiện, 220 bánh heroin, 95,8g heroin; 944,5kg ma túy đá; 80.759 viên ma túy tổng hợp; 14,75g ma túy tổng hợp khác.

Các đối tượng và tang vật trong vụ bắt quả tang 5 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (Nghệ An) vào ngày 15-4-2019 (Nguồn: BHT)

Nhiều chuyên án lớn đã được xác lập, đấu tranh thành công. Điển hình như: Ngày 15-4-2019, tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (Nghệ An), Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 5 đối tượng nghi vấn về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ: 580kg ma túy đá, 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải, 1 xe máy và một số tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nhà ở đối với Võ Văn Giáp (SN 1974, trú tại thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; tạm giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị lớn), 3 giấy vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan khác; kiểm tra trên địa bàn thu giữ thêm 60 bánh heroin, 60kg ma túy đá.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức đấu tranh, triệt phá 15 ổ nhóm, 7 điểm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 68 vụ/95 bị can liên quan đến tội phạm ma túy.

Hà Nội cấp bổ sung 218 tấn hoá chất, khử trùng dịch tả lợn châu Phi

Đến ngày 3-7, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 209 hộ chăn nuôi thuộc 18 quận, huyện, thị xã trên đàn thành phố Hà Nội; dịch bệnh này đã khiến 4.438 con lợn bị tiêu hủy. Ứng phó với tình hình trên, thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung 218 tấn hóa chất, 7.386 tấn vôi bột phục vụ việc khử trùng, tiêu độc ổ dịch, nơi nguy cơ mắc bệnh cao.

Tiêu hủy lợn bị bệnh tả châu Phi ở xã Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) ngày 29-6-2019 (Nguồn: VnExpress)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, sau hơn 4 tháng thâm nhập, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan khắp 24 quận, huyện chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội. Với diễn biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, có chiều hướng xảy ra tại các hộ chăn nuôi có quy mô lớn, các huyện có tổng đàn lợn lớn như: Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ứng Hòa…

Việc kiểm soát lưu thông, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn còn bất cập. Công tác tiêu hủy lợn với số lượng lớn, nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường có thể gây phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Thống kê cho thấy, ước tính thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn Hà Nội khoảng 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí hỗ trợ tiêu hủy, hóa chất, phòng chống dịch.

Phiến quân tại Syria suýt bắn tên lửa tiêu diệt quân mình

Phiến quân thánh chiến đã cố bắn một tên lửa vào các vị trí của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công suýt gây hậu quả tai hại khi tên lửa suýt đâm trúng một chiến binh của lực lượng này khi đang đi trên một chiếc xe máy.

Khoảnh khắc phiến quân Syria suýt nữa tiêu diệt quân mình

Trong một động thái liên quan, theo một nguồn tin quân sự, Không quân Nga đã ném bom căn cứ ngầm của nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia NLF do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thị trấn Madaya ở miền nam Idlib.

Hậu quả của cuộc tấn công tàn khốc này của Nga là hơn 15 chiến binh từ Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã bị giết hoặc bị thương.

Cuộc tấn công mới nhất này của Không quân Nga đã được thực hiện để trả đũa cho một nỗ lực xâm nhập được thực hiện bởi các chiến binh NLF ở phía bắc Latakia.

Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ gần Crimea

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 5-7 đưa tin chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga đã tiếp cận máy bay trinh sát P-8A Poseidon. Sự việc diễn ra khi cả lực lượng của Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều tổ chức tập trận ở Biển Đen, nơi có Bán đảo Crimea.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về lần tiếp cận giữa chiến đấu cơ Su-27 và máy bay trinh sát Mỹ (Nguồn: Daily Mail)

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video kèm nội dung: “Một chiến đấu cơ Su-27 đã xuất kích chặn mục tiêu. Phi hành đoàn đã giữ khoảng cách an toàn giữa Su-27 và mục tiêu trên không được xác định là máy bay trinh sát P-8A Poseidon”.

Phía Nga khẳng định máy bay trinh sát của Mỹ đã lập tức thay đổi hướng, bay ra xa biên giới Nga.

Tờ Red Star (Nga) khẳng định trong tuần qua, chiến đấu cơ nước này đã 3 lần được điều để ngăn chặn máy bay quân sự nước ngoài xâm nhập không phận Nga trái phép.

Moskva cũng tuyên bố trong vòng 7 ngày có tới 26 máy bay trinh sát của nước ngoài xuất hiện gần không phận quốc gia này.

Trước đó,  vào giữa tháng 6, các chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn một số máy bay ném bom chiến lược Mỹ tiến vào Biển Đen và Biển Baltic.