[Audio 6-6-2020]: Dùng thiết bị bay truy tìm phạm nhân trốn trại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dùng flycam truy tìm phạm nhân trốn trại; Bình Thuận: Ba học sinh tử vong khi đi tắm sông; Gắp những con giun dài tới 60cm ở bắp tay 1 thanh niên tại Yên Bái; Đảng Dân chủ chính thức đề cử ông Biden làm ứng viên Tổng thống Mỹ; Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán khẩu trang giả; Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO…

Dùng flycam truy tìm phạm nhân trốn trại

Hôm nay 6-6, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng lên phương án dùng thiết bị bay (Flycam) để hỗ trợ việc truy tìm Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) - phạm nhân trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) - đang lẩn trốn ở rừng Hải Vân.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sự đang lẩn trốn ở rừng Hải Vân. Ảnh: TPO

Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Bình Thuận: Ba học sinh tử vong khi đi tắm sông

Chiều 5-6, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) làm ba học sinh tiểu học tử vong. Cả ba em đều sống ở thôn 3, xã Hàm Cần và là học sinh của Trường Tiểu học Hàm Thạnh 2, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 5-6, một nhóm nam học sinh rủ nhau đi tắm sông ở đoạn qua thôn 3, xã Hàm Cần. Trong số này có hai em ngồi trên bờ chơi; ba em học sinh nói trên đã xuống sông tắm và bị đuối nước. Thấy vậy, hai em ngồi trên đã tri hô, kêu cứu. Sau khoảng một giờ tổ chức tìm kiếm, thi thể của ba em đã được tìm thấy.

Gắp những con giun dài tới 60cm ở bắp tay 1 thanh niên tại Yên Bái

Các bác sỹ Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) vừa tiến hành phẫu thuật gắp giun và vệ sinh điều trị triệt để cho nam thanh niên 23 tuổi đến từ Yên Bái. Đến nay, các bác sỹ đã gắp được 5 con giun trưởng thành, trong đó có con dài tới 60cm.

Bác sỹ Trần Thượng Việt-Trưởng khoa Ngoại sản cho biết, loại giun được gắp ra từ cơ thể người bệnh có tên là Dracunculus medinensis. Đến thời điểm hiện tại, loại giun này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bác sỹ khuyến cáo người dân nên thực hiện việc ăn chín, uống sôi để phòng giun, sán.

Đảng Dân chủ chính thức đề cử ông Biden làm ứng viên Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống, đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Biden đã tập hợp được 1.991 đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ sau khi 7 bang và Thủ đô Washington tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 2-6.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Biden giành đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong bối cảnh Mỹ đối mặt tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái do dịch Covid-19 và tình trạng bất ổn do biểu tình tại hàng chục thành phố sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán khẩu trang giả

Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc, với cáo buộc bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả cho người Mỹ hồi tháng 4-2020. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Công ty In ấn và Bao bì King Year đã nói dối rằng 495.200 khẩu trang mà họ chuyển đến đáp ứng tiêu chuẩn N95 và đã được Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ chứng nhận.

Công ty Trung Quốc bị cáo buộc 4 tội danh nhập khẩu các sản phẩm y tế không đạt chuẩn, giả nhãn mác và lừa dối Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA). Mức tiền phạt tối đa cho mỗi tội danh là 500.000 USD, gấp đôi số tiền công ty kiếm được nhờ bán khẩu trang.

Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO

Phát biểu trước các phóng viên ở Brasilia hôm 5-6, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho hay nước này sẽ xem xét việc rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro 

Tuyên bố trên được ông Bolsonaro đưa ra khi Brazil ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục hôm 4-6. Với số ca tử vong do Covid-19 hiện hơn 35.000 người, Brazil vượt qua Italy, trở thành vùng dịch chết chóc thứ ba thế giới, sau Mỹ và Anh.