Audio 6-12-2017: Người dân đổ ra sông mót vàng sa khoáng sau lũ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố bà nội sát hại cháu 23 ngày tuổi ở Thanh Hóa; Người dân đổ ra sông mót vàng sa khoáng sau lũ; Người đàn bà thuê ôtô tự lái đem cầm cố hàng trăm triệu đồng; Hà Nội sẽ có thêm 19 tuyến đường, phố mới trong năm 2017; Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc bắt đầu chuyến công du Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 6-12-2017.

*Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái, 23 ngày tuổi như thông tin trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can khiến bé gái tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân động cơ, đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà nội sát hại cháu gái.

*Một số người dân địa phương tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, tranh thủ khi thủy điện Đăk Mi 4 đóng cửa đập đã ra sông Trường để đào đãi vàng sa khoáng. Người dân địa phương cho rằng sau đợt mưa lũ vừa qua, có một số lượng vàng cám theo dòng nước lũ trôi dạt rồi nằm dọc bờ sông. Mặc dù công việc mót vàng này khá vất vả, thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ ngày/ người, song một số người dân xã Phước Hiệp cũng tranh thủ làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình trong những ngày mưa gió.

Người dân vất vả đãi vàng sa khoáng sau mưa lũ ở Quảng Nam.

*Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Võ Thị Hằng (30 tuổi, trú huyện Nam Đàn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng có vẻ mặt ưa nhìn, từng tốt nghiệp ngành văn hóa nghệ thuật. Theo hồ sơ, từ cuối năm 2016, Hằng bắt đầu tới các điểm cho thuê xe ôtô tự lái để làm hợp đồng thuê xe, sau đó mang đi cầm cố.

Làm việc với cơ quan điều tra, người phụ nữ 30 tuổi khai nhận cầm cố 3 ôtô trị giá 300 triệu đồng. Song cơ quan điều tra nghi ngờ Hằng còn thực hiện nhiều vụ khác, vì vậy thông báo cho những ai là nạn nhân thì tới trình báo.

*Sáng 5-12, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết tán thành thông qua việc đặt tên và điều chỉnh độ dài của 24 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2017.

Theo đó, Hà Nội sẽ có thêm 19 tuyến đường, phố mới và có 5 tuyến đường được điều chỉnh độ dài. 19 đường phố được tên mới nằm tại các địa phương: Quận Bắc Từ Liêm có 4 phố mới, quận Hà Đông có 3 phố mới, quận Long Biên có 3 phố mới...

*Ngày 5-12, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman, đã tới Triều Tiên trong một chuyến công du hiếm hoi mà các nhà phân tích và ngoại giao hy vọng có thể tạo đà cho những nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu trong việc giảm căng thẳng xung quanh các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ông Jeffrey Feltman.

Ông Feltman là quan chức cấp cao nhất của Liên hợp quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2012. Trong chuyến thăm 4 ngày này, ông dự kiến gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho để thảo luận về "những vấn đề hai bên cùng quan tâm và quan ngại".

*Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili từng bị cáo buộc phạm tội hình sự tại chính quê nhà của ông. Năm 2015, ông Saakashvili được cấp quốc tịch Ukraine và được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Odessa.Tháng 11/2016, ông từ chức do bất đồng với chính quyền Kiev.

Hồi tháng Bảy vừa qua, ông Saakashvili đã bị tước quốc tịch Ukraine sau khi bị tước quốc tịch Gruzia từ năm 2015. Gruzia hiện tuyên bố ông Saakashvili sẽ bị bắt ngay khi quay lại đất nước.