[Audio 6-11-2019] Bão số 6 tiến vào biển Đông, hướng vào miền Trung

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão số 6 tiến vào biển Đông, hướng vào miền Trung; Bắt quả tang một tàu hút cát trái phép trên sông Cà Lồ; Bình Phước truy bắt hai đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ; Triều Tiên chỉ trích Mỹ cản trở đàm phán hạt nhân; Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng người Kurd chưa rút khỏi biên giới Syria.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Bão số 6 tiến vào biển Đông, hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4h ngày 6-11, tâm bão số 6 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vị trí tâm bão số 6 sáng ngày 6-11

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 7-11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Đến 4h ngày 9-11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13.

* Bắt quả tang một tàu hút cát trái phép trên sông Cà Lồ

Ngày 6-11, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cà Lồ.

Tàu hút cát trái phép trên khu vực sông Cà Lồ

Trước đó, khoảng 23h đêm 3-11, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực sông Cà Lồ (thuộc địa phận xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn), thì phát hiện một chiếc tàu sắt có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trú tại tỉnh Hải Dương, thường lợi dụng đêm tối, những khúc sông vắng người qua lại để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 tàu sắt, 5 máy động cơ diezen, chõ, sàng cát...

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

* Bình Phước truy bắt hai đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ

Khoảng 4h ngày 3-11, Công an TP Đồng Xoài phát hiện hai can phạm Thạch Minh Nhí và Nguyễn Hoàng Nam đã bỏ trốn khỏi buồng giam.

Theo cơ quan chức năng, Thạch Minh Nhí bị bắt ngày 29-3 về hành vi lưu hành tiền giả, bị TAND TP Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Xoài điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12-5 về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đang trong giai đoạn điều tra.

Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí về tội "trốn khỏi nơi giam".

* Triều Tiên chỉ trích Mỹ cản trở đàm phán hạt nhân

Theo Triều Tiên, báo cáo của Mỹ về chủ nghĩa khủng bố một lần nữa chứng tỏ chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng là không thay đổi qua thời gian.

Triều Tiên liên tiếp đưa ra các tuyên bố đầy sức ép đối với Mỹ

Vào hôm 1-11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo về chủ nghĩa khủng bố năm 2018, trong đó gọi Triều Tiên là quốc gia tài trợ khủng bố với nhiều hành động ủng hộ khủng bố quốc tế và ám sát tại nước ngoài.

Vào hồi tháng 4-2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra hạn chót cho Mỹ vào cuối năm 2019 để cho thấy sự linh hoạt trong đối thoại, đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ xảy ra nếu Washington không đáp ứng yêu cầu này.

* Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng người Kurd chưa rút khỏi biên giới Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng khẳng định rằng, lực lượng người Kurd vẫn chưa rút khỏi một vài vùng tại biên giới Syria và quân đội Mỹ đang tiến hành tuần tra chung với nhóm này.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ và người Kurd không giữ lời

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với thành phần chính là các chiến binh người Kurd từ hôm 9-10, tuy nhiên, hoạt động này đã dừng lại khi thống nhất với Nga về một thỏa thuận tuần tra chung.

Trong khi SDF là đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, Ankara lại coi đây là tổ chức có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào hạng khủng bố hàng chục năm qua.