Audio 6-11-2015: Apple mở công ty đại diện tại Việt Nam và vụ Vinamob móc túi "người nghèo Việt Nam"

ANTĐ - Hãng Apple âm thầm mở công ty đại diện tại thị trường Việt Nam; Đã khởi tố 50 bị can trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng; Hành trình "móc túi người nghèo" của Vinamob và đối tác nước ngoài; Phát hiện cốm Cansua 3+ giả; Hàng loạt nước hủy chuyến bay đến khu nghỉ dưỡng Ai Cập; Mỹ chấm dứt việc cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria; 3 triệu người di cư đến Châu Âu, đặt EU trong "tâm bão thế kỷ"…

Bản tin phát thanh ngày 6-11.
*
Apple đã âm thầm mở một công ty con tại Việt Nam, cho phép nhà sản xuất iPhone này nhập khẩu và phân phối điện thoại di động trực tiếp tại một trong những thị trường điện thoại thông minh đang phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Công ty con mới thành lập của Apple ở Việt Nam có tên gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Việt Nam và được thành lập vào ngày 28-10 với số vốn là 15 tỷ đồng (672.194 USD).

Theo thông báo đăng tải trên website đăng ký kinh doanh quốc gia của Việt Nam, công ty này đặt trụ sở tại TP.HCM, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán buôn các sản phẩm công nghệ khác nhau bao gồm điện thoại thông minh iPhone được công ty mẹ Apple cấp phép, cung cấp các công nghệ thông tin và dịch vụ bảo trì cũng như dịch vụ tư vấn.

Audio 6-11-2015: Apple mở công ty đại diện tại Việt Nam và vụ Vinamob móc túi "người nghèo Việt Nam" ảnh 1

Apple đã âm thầm mở một công ty con tại Việt Nam

*Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng VN (VNCB)”. Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can và xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18.413 tỉ đồng.

Vinamob "móc túi người nghèo" Việt Nam

*Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa phát hiện, xử phạt và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua đầu số 8x61 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Vinamob. Kết quả kiểm tra cho thấy, Vinamob đã ký hợp đồng với 3 công ty nước ngoài để cung cấp dịch vụ. Các đối tác này đã thiết lập hệ thống thiết bị máy chủ đặt tại Trung Quốc để kết nối với thiết bị của Vinamob ở Việt Nam phục vụ kinh doanh. Để chiếm đoạt tiền của các thuê bao di động, các đối tượng đã cài sẵn mã lệnh nhắn tin trên điện thoại có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc. Khi sử dụng, máy điện thoại này sẽ tự động nhắn tin tới đầu số 8x61, trừ tiền trong tài khoản của người dùng. Số tiền mà Vinamob chiếm đoạt của các thuê bao lên tới gần 2 tỷ đồng.

*Ngày 4-11, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội về việc trên thị trường đang lưu hành lô sản phẩm thực phẩm chức năng Cốm Cansua 3+ (số lô 012015, NSX: 21032015 - HSD: 20032017) giả mạo sản phẩm thực phẩm chức năng Cốm Cansua 3+ của Công ty TNHH Dược phẩm Mê Linh. Hiện Cục ATTP đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Hà Nội xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

*Ngày 5-11, Anh cho hồi hương hơn 20.000 khách du lịch là công dân Anh tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập sau khi cảnh báo một "quả bom khủng bố" có thể đã khiến máy bay chở 224 hành khách của Nga rơi tuần trước. Pháp, Bỉ và Hà Lan cũng cảnh báo công dân nước này không đi du lịch đến khu vực trên trong khi các hãng hàng không Đức hủy các chuyến bay đến Sharm el-Sheikh. Trong khi đó Nga lên tiếng bác bỏ kết luận về việc KGL 9268 bị đánh bom khủng bố và các hãng hàng không Nga vẫn tiếp tục các chuyến bay đến và đi khỏi Sharm el-Sheikh.

Mảnh vỡ máy bay KGL 9268 tại bán đảo Sinai.

*Ngày 5-11, người phát ngôn của liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu, Đại tá Steve Warren cho biết nước này đã chấm dứt hoạt động vận chuyển vũ khí cho các chiến binh người Kurd ở Syria thuộc lực lượng Các đơn vị Tự vệ nhân dân người Kurd (YPG). Đây được xem là một sự thay đổi chính sách có thể giúp xoa dịu những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO của Mỹ - về sự mở rộng ảnh hưởng của lực lượng người Kurk ở miền Bắc Syria.

*Ngày 5-11, Liên minh Châu Âu (EU) dự đoán, đến cuối năm 2016, sẽ có khoảng 3 triệu người di cư đến khối gồm 28 nước thành viên này. Mới đây nhất, đã có hàng chục nghìn người di cư tiếp tục tìm đến Châu Âu để mưu cầu một cuộc sống mới. Một khi người dân muốn thoát khỏi chiến tranh, các cuộc đụng độ và nghèo đói đang xảy ra ở đất nước họ, họ sẽ bằng mọi cách tìm đến nơi ở khác để mong có cuộc sống tốt hơn. Và Châu Âu là điểm đến hứa hẹn mà họ tìm mọi cách để đặt chân đến.Với lượng người tràn vào ồ ạt như hiện nay, Châu Âu hiện đang phải gồng mình tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế kỷ, dường như đang xé nát biên giới các nước châu Âu, phá vỡ khối đoàn kết tưởng như rất bền vững của Liên minh châu Âu (EU).

Audio 6-11-2015: Apple mở công ty đại diện tại Việt Nam và vụ Vinamob móc túi "người nghèo Việt Nam" ảnh 4

Hàng ngàn người di cư chen lấn tại ga tàu Keleti ở thủ đô Budapest, Hungary ngày 2-9-2015 để tìm cách vào EU.