Audio 5-9-2017: Bắt nữ y tá làm chết người sau 25 năm lẩn trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nữ y tá làm chết người sau 25 năm lẩn trốn; Nhóm đối tượng chém chết hai công nhân ở Phú Quốc bị bắt; Cháu rể trộm lư đồng trên ban thờ nhà ông nội vợ; Thái Lan: Phe Áo Vàng dọa tiến hành các cuộc xuống đường biểu tình; Nga bắt giữ nhiều người biểu tình trước Đại sứ quán Myanmar…

Bản tin phát thanh ngày 5-9-2017

*Ngày 4-9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Vũ Thị Vinh (SN 1952, phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình) sau 25 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Vinh từng làm y tá tại xã Ninh Sơn, nay là phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình. Khi đang làm y tá, Vinh vô ý làm chết người và đã chịu án tới năm 1992.

Sau đó, lợi dụng việc được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, Vinh đã bỏ trốn.

Sau 25 năm lẩn trốn, Vũ Thị Vinh đã bị bắt khi đang ẩn náu tại ấp Gò Cát, xã Vĩnh Tri, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Vũ Thị Vinh bị bắt sau 25 năm lẩn trốn

*Ngày 5-9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ Ngô Tuấn Anh (26 tuổi, trú Hà Nội) và 4 người khác về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 2-9, nhóm của Tuấn Anh gặp Đức (22 tuổi) đòi 600 triệu đồng nợ cá độ bóng đá. Không có tiền trả, anh Đức bị chúng uy hiếp đưa về nhốt tại khách sạn trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Nhóm này buộc anh Đức gọi người nhà đến trả tiền nếu không muốn bị ăn đòn.

Đến hơn 4h cùng này, anh Đức lén gọi cho bạn, nhờ báo chính quyền. Cảnh sát sau đó ập vào khách sạn giải cứu nạn nhân, bắt nhóm giang hồ.

*Ngày 4-9, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt 6 người để điều tra vụ hỗn chiến khiến hai công nhân thiệt mạng tại thị trấn Thới An.

Theo tài liệu điều tra, hai nạn nhân làm việc tại một dự án nghỉ dưỡng ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Tối 1-9, họ và một số người bạn cùng quê An Giang làm trong công trình tổ chức sinh nhật.

Lúc sau, mâu thuẫn xảy ra, hai thanh niên bị nhóm người lao đến truy sát, chém tử vong. Nhóm hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trốn trong căn nhà trọ ở xã Đông Dương cho đến khi bị bắt.

Một trong những nghi phạm bị cảnh sát khống chế

*Ngày 4-9, Công an TP Long Xuyên, (An Giang), ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Sang (28 tuổi, trú TP Long Xuyên) và Mai Văn Phú (22 tuổi, trú huyện Thoại Sơn, An Giang), về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sang và Phú là anh em con chú con bác ruột.

Khoảng 22h cùng ngày, Sang biết nhà ông Sáu (ông nội vợ của Sang) không có người ngủ trong nhà, nên rủ Phú đột nhập trộm bộ lư đồng trên bàn thờ bán lấy tiền tiêu xài. Sang đứng ngoài canh đường để Phú vào trộm bộ lư đồng bỏ vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Khi đến khu vực phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Sang, Phú bị Công an phường Mỹ Phước trên đường tuần tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

*Truyền thông Thái Lan ngày 5-9 dẫn lời một nhân vật lãnh đạo của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) – phe Áo Vàng cảnh báo rằng, lực lượng này sẽ có thể tiến hành các cuộc xuống đường biểu tình nếu công lý không được thực thi trong vụ án liên quan đến việc chính quyền thân Thaksin hồi năm 2008 dùng vũ lực làm nhiều người biểu tình Áo Vàng thiệt mạng.

Trước đó, ngày 2-8, Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác bỏ tội danh đối với cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat (em rể ông Thaksin Shinawatra) và cựu Phó Thủ tướng Chavalit Yongchaiyud cùng cựu Tư lệnh Cảnh sát Patcharawat Wongsuwon trong vụ kiện những nhân vật này chỉ đạo vụ đàn áp người biểu tình Áo Vàng năm 2008.

*Ngày 4-9, cảnh sát thủ đô Moskva của Nga đã bắt giữ khoảng 20 người vì vi phạm trật tự công cộng trước trụ sở Đại sứ quán Myanmar ở Moskva. 

Quyền lãnh đạo cơ quan báo chí Sở Nội vụ Moskva Yuri Titov cho biết tất cả những người bị bắt giữ đều được đưa về đồn cảnh sát. Hiện đã có 17 người bị lập biên bản vi phạm hành chính. Hiện tại, trụ sở Đại sứ quán Myanmar đã được tăng cường bảo vệ.

*Ngày 5-9, Tổ chức Ân xá quốc tế công bố báo cáo cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 5-8/2017, số dân thường bị cướp đi sinh mạng trong các vụ tấn công của Boko Haram tại hai nước Nigeria và Cameroon đã tăng gấp 7 lần so với khoảng thời gian bốn tháng trước đó, trong đó riêng tháng 8 có 100 người thiệt mạng.

Trước thực trạng này, Tổ chức Ân xá quốc tế đã kêu gọi Chính phủ Nigeria, Cameroon cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới nhanh chóng có những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ và bảo vệ người dân, đẩy lùi khủng bố.