Audio 5-7-2017: Đột nhập tiệm áo cưới, chém người rồi tự sát

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột nhập tiệm áo cưới, thanh niên chém người rồi tự sát; Bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hãm hại tại nhà; Hàn Quốc: Nhiều khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6; Iraq: IS hành quyết 200 người Turkmen tại thị trấn Tal Afar…

Bản tin phát thanh ngày 5-7-2017.

*Chiều 4-7, Trần Trọng Phú (21 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đột nhập vào tiệm áo cưới Thành Nhàn tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Phát hiện anh Trần Đăng Khoa (21 tuổi) đang ngủ, Phú rút dao chém nhiều nhát. Nạn nhân bật dậy, đạp Phú văng vào tường rồi chạy ra ngoài kêu cứu.Thấy người dân xung quanh lao đến vây bắt, nghi can chạy vào nhà vệ sinh cố thủ rồi cầm dao đâm vào ngực, gục tại chỗ.

Phú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành, trong tình trạng thương tích rất nặng. Còn anh Khoa chỉ bị thương nhẹ. Tiệm áo cưới là căn nhà 4 tầng, lúc xảy ra sự việc chỉ có anh Khoa là nhân viên trông coi.  Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

*Ngày 4-7, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài (33 tuổi, ở huyện Cái Nước) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 2-7, Tài đến nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 12 tuổi xem tivi một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. "Yêu râu xanh" dùng vũ lực khống chế bé đưa vào giường ngủ thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc sau, anh ruột cô bé vào phòng xem em gái ngủ hay chưa thì bắt quả tang người hàng xóm, giao công an.

*Chiều 4-7, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Quảng Ngãi đã phát hiện xe tải mang BKS: 92C-052.86 do Phạm Phú (SN 1989, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, vận chuyển 500kg thịt lợn không rõ nguồn gốc (dạng lợn sữa).

Tại hiện trường, Phạm Phú khai số hàng trên nhận chở cho một người không rõ tên từ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM để tiêu thụ, khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Số lợn bị phát hiện không rõ nguồn gốc xuất xứ

*Hãng tin Yonhap đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 5-7 nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp quốc hội khi trả lời câu hỏi của một nghị sĩ về việc liệu Bộ trưởng Han có cho rằng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành vụ thử hạt nhân hay không, ông đáp: "Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là vũ khí hóa sức mạnh hạt nhân của họ, do vậy tôi thấy nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi biết họ luôn sẵn sàng tiến hành các vụ thử hạt nhân, song cho đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào”.

*Báo điện tử Iraqinews của Iraq ngày 4-7 đưa tin, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 200 người Turkmen tại thị trấn Tal Afar, ở phía Tây thành phố Mosul. 

Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nineveh (Iraq), ông Nour Eddin Qablan nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng các chiến binh IS đã bắt giữ và sát hại số người Turkmen nói trên, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, trong khi họ đang nỗ lực chạy trốn tới các khu vực an toàn. 

Trẻ em Iraq tại trại tị nạn Al-Agha ở Tal Afar, tây nam Mosul

*Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp toàn thể đầu tiên tại Hội nghị G20 ngày 7-7.

Thông tin trên vừa được phát ngôn viên Điện Kremlin xác nhận. Hãng tin RT dẫn lời ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, cuộc gặp không đơn thuần là một cuộc tiếp xúc ngắn gọn bên lề hội nghị, mà hai ông Trump và Putin sẽ bàn về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tình hình ở Syria và Ukraina.