Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là bình thường, hợp pháp; Truy tố 6 cán bộ đường sắt nhận tiền “lót tay”; Đã có 97 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở Trung Quốc; Hơn 1.600 người Hàn Quốc bị cách ly vì dịch MERS…

Bản tin phát thanh ngày 5-6-2015

* Trả lời câu hỏi về vụ tàu cứu hộ của Việt Nam khi trợ giúp ngư dân gặp nạn, bị suy tim, đi qua đảo Tri Tôn trên quần đảo Hoàng Sa, bị tàu hải quân Trung Quốc cản trở, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Hiện chúng tôi đang kiểm tra thông tin này. Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp, phù hợp với luật pháp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 1

* Liên quan đến vụ nhận “lót tay” của nhóm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ  Công ty  tư vấn giao thông Nhật Bản, ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 2

Cầu Nhật Tân về đêm

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa đồng ý chủ trương đề nghị thử nghiệm chế độ vận hành hệ thống chiếu sáng theo giờ với 2 mức là 70% và 30% công suất trên Đại lộ Thăng Long, đường Nhật Tân- Nội Bài và đường 5 kéo dài của Sở GT-VT để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tiết kiệm điện năng. 

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 3

Đại lộ Mai Chí Thọ bị trồi, lún nghiêm trọng

* Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa phê bình lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TP, Sở GTVT do chậm trễ trong công tác quản lý, duy tu khắc phục các hư hỏng trên tuyến giao thông trọng điểm – đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2), đồng thời nhấn mạnh, nếu còn để xảy ra trường hợp tương tự thì thủ trưởng các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thường trực UBND TP.

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 4

Chiếc tàu "Ngôi sao phương Đông" được nâng lên mặt nước

* Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc vẫn đang tìm cách dựng thẳng chiếc tàu “Ngôi sao phương Đông”, bị chìm vào hôm 1-6 do thời tiết xấu khi đang chở 456 người. Hành động này diễn ra khi hi vọng tìm thấy người sống sót đang dần mong manh hơn. Cho đến rạng sáng nay, 5-6, số người thiệt mạng đã lên tới 97 người và chỉ có 14 người được cứu sống bao gồm thuyền trưởng của con tàu.

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 5

Người Hàn Quốc đeo khẩu trang để phòng virus MERS

* Tại Hàn Quốc, tính đến nay đã có 4 người thiệt mạng, 1.600 người bị cách ly, 1.164 trường học phải đóng cửa và có đến 7.000 du khách phải hủy bỏ kế hoạch đến thăm đất nước này do đại dịch MERS.

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 6

Máy bay trinh sát chống ngầm P-3C của Nhật Bản

* Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 5-6 cho biết, nước này đã sẵn sàng để bắt đầu đàm phán với Nhật Bản về việc cho phép máy bay quân sự và tàu hải quân Nhật sử dụng căn cứ ở Philippines để tiếp nhiên liệu. Các chuyên gia nhận định, việc này có thể sẽ giúp quân đội Nhật Bản mở rộng phạm vi hoạt động của họ tại Biển Đông.

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm qua, ngày 4-6, một chiến đấu cơ MiG-29 đã rơi gần trường bắn Ashuluk tại vùng Astrakhan, miền nam Nga. May mắn là cả 2 phi công đã nhảy dù an toàn.

Audio 5-6-2015: Đại dịch MERS và chuyện 6 cán bộ đường sắt nhận tiền "lót tay" ảnh 7

Khu vực xảy ra động đất ở Malaysia. Ảnh: earthquaketrack.com

* Báo chí Malaysia cho biết, sáng nay, 5-6, một vụ động đất 6 độ richter xảy ra ở bờ tây của bang Sabah với dư chấn có thể cảm nhận được tại thủ đô của Malaysia, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, đường sá, tuy nhiên chưa có ghi nhận về thương vong.