[Audio 5-5-2020]: Mỹ cảnh báo "hậu quả nặng nề" nếu Trung Quốc phá thỏa thuận thương mại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cụ bà 88 tuổi từng phải thở máy khỏi Covid-19; Mặt cầu Thăng Long được sửa chữa tổng thể; Xác định chủ nhân xe bán tải cháy trơ khung, bên trong có thi thể biến dạng; Mỹ cảnh báo “hậu quả nặng nề” nếu Trung Quốc phá thỏa thuận thương mại; Chùm bài điều tra về tấn công tình dục nhận giải báo chí danh giá Pulitzer; Tàu chiến Mỹ lần đầu đến Biển Barents sau 30 năm…

Cụ bà 88 tuổi từng phải thở máy đã khỏi Covid-19

Bà cụ 88 tuổi, một trong năm bệnh nhân Covid-19 nặng nhất, từng phải thở máy và hồi sức tích cực, được công nhận khỏi bệnh hôm nay. Cụ là “bệnh nhân 161”, cao tuổi nhất trong số các bệnh nhân, trong quá trình điều trị tình trạng rất nặng, tổn thương phổi, thường là đối tượng hội chẩn của Hội đồng chuyên môn quốc gia Bộ Y tế. Cụ được cho xuất viện sau 5 lần xét nghiệm âm tính. Hiện cụ tỉnh táo, tiếp xúc và ăn uống được.

Mặt cầu Thăng Long được sửa chữa tổng thể

Sau 2 năm nghiên cứu, phương án sửa chữa tổng thể mặt cầu Thăng Long của Tổng cục Đường bộ được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Mặt cầu Thăng Long xuống cấp và được "vá" tạm để phương tiện lưu thông. Ảnh: VNE

Đơn vị thi công dự kiến cào bóc sạch lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép rồi hàn các đinh neo, lắp đặt lưới thép và đổ một lớp bê tông cường độ cao. Sau đó, mặt cầu được phủ lớp bê tông nhựa tạo nhám để đảm bảo êm thuận trong quá trình khai thác; các khe co giãn trên mặt cầu đã hư hỏng sẽ được thay thế toàn bộ.

Dự kiến kinh phí dự án sửa chữa là 269 tỷ đồng bằng nguồn bảo trì đường bộ, ít hơn so với phương án của tư vấn Nhật Bản từng nghiên cứu là 313 tỷ đồng.

Xác định chủ nhân xe bán tải cháy trơ khung, bên trong có thi thể biến dạng

Sáng 5-5, các lực lượng chức năng huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung trên Quốc lộ 28 (đoạn qua địa bàn xã Đắk Som), bên trong có một thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo ông Hoàng Huy Tùng - Chủ tịch UBND xã Đắk Som, chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung là của ông Đ. V. M. (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Vụ việc đang được điều tra để xác định, người tử vong có phải ông M. hay không.

Mỹ cảnh báo “hậu quả nặng nề” nếu Trung Quốc phá thỏa thuận thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải hứng chịu “hậu quả rất nặng nề” nếu không giữ đúng các cam kết theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

“Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tuân thủ. Nếu Trung Quốc không tuân thủ, sẽ có những hậu quả đáng kể đến mối quan hệ song phương, đến kinh tế toàn cầu cũng như cách các bên làm ăn với họ”, ông Mnuchin trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 4-5.

Chùm bài điều tra về tấn công tình dục nhận giải báo chí danh giá Pulitzer

Hai trang tin Anchorage Daily News và ProPublica ngày 4-5 đã giành được giải thưởng phụng sự công chúng, hạng mục được xem là danh giá nhất trong giải báo chí Pulitzer hàng năm.

Hai trang tin này đã hợp tác bắt tay điều tra về vấn đề tấn công tình dục tại Alaska, Mỹ trong suốt một năm qua. Cuộc điều tra đã hé lộ một hệ thống tư pháp hình sự “hai tầng” ở Alaska, nơi cộng đồng nông thôn có tiếp cận rất hạn chế với các đơn vị hành pháp.

Các chùm bài đạt giải Pulitzer năm nay phản ánh về nhiều vấn đề từ can thiệp bầu cử, biến đổi khí hậu đến tham nhũng chính trị.

Tàu chiến Mỹ lần đầu đến Biển Barents sau 30 năm

Ba tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Barents ở phía Bắc nước Nga hôm 4-5, đánh dấu lần đầu Hải quân Mỹ hiện diện tại đây từ thập niên 1980.

Chiến hạm Mỹ và Anh tiếp nhiên liệu trước khi tiến vào Biển Barents

Nhóm tàu trên bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Donald Cook USS Porter và USS Roosevelt của Mỹ cùng tàu hộ vệ tên lửa HMS Kent của Anh. Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu ra thông cáo cho biết, các tàu này tiến vào Biển Barents nhằm “thực thi quyền tự do hàng hải và thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng minh”.

Lầu Năm Góc đã thông báo cho quân đội Nga về hoạt động này từ trước đó ba ngày “nhằm tránh hiểu nhầm, hạn chế nguy hiểm và tránh gây leo thang căng thẳng”.