[Audio 4-8-2020] Một phụ nữ mang thai tử vong ở phòng khám phụ sản tư

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm việc quá sức, một nhân viên y tế tại Đà Nẵng ngất xỉu; Ba ngày có 467 xe kinh doanh vận tải được cấp, đổi biển số màu vàng; Một phụ nữ mang thai tử vong ở phòng khám phụ sản tư; TikTok đối mặt nguy cơ phải dừng hoạt động tại Mỹ từ giữa tháng 9-2020; Hơn 100 binh sỹ Mỹ tới Thái Lan tham gia tập trận chung; Israel không kích một số mục tiêu của quân đội Syria…

Làm việc quá sức, một nhân viên y tế tại Đà Nẵng ngất xỉu

Sáng 4-8, Bộ Y tế thông tin bà Đặng Thị Thu Hà, 48 tuổi, nhân viên y tế ở Đà Nẵng ngất xỉu vì làm việc quá sức đã ổn định sức khỏe.

Trước đó, vào sáng 2-8 nhiều người dân Đà Nẵng xôn xao trước hình ảnh một nữ nhân viên y tế đang công tác tại Trạm Y tế phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) bị ngất xỉu, phải thở ôxy do làm việc quá sức cả tuần. Theo bác sỹ Phạm Phú Điềm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, nguyên nhân bà Hà bị ngất xỉu bởi phải đi quá nhiều nơi để truy tìm F1 và tuyên truyền người dân đi cách ly khiến việc ăn uống, ngủ nghỉ bất thường dẫn tới kiệt sức.

Ba ngày có 467 xe kinh doanh vận tải được cấp, đổi biển số màu vàng

Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng Phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) cho biết, sau 3 ngày thực hiện cấp, đổi biển số màu vàng cho xe ôtô hoạt động kinh doanh vận tải theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an (từ ngày 1 đến 3-8), Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã cấp, đổi 467 biển số màu vàng cho các lái xe. Trong số này có 303 trường hợp cấp mới, 164 trường hợp cấp đổi.

Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định, từ ngày 1-8, xe ôtô hoạt động kinh doanh vận tải khi đăng ký lần đầu sẽ được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen. Những xe hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký trước ngày 1-8-2020 sẽ phải đổi biển số theo quy định tại thông tư trên trước ngày 31-12-2021.

Một phụ nữ mang thai tử vong ở phòng khám phụ sản tư

Tối 3-8, một chỉ huy Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của thai phụ tại một phòng khám vào chiều cùng ngày.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLDO

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một phụ nữ mang thai được hai người bạn đưa đến phòng khám, địa chỉ số 15 phố Mai Dịch để nạo hút thai. Khi cô gái vào phòng kín không lâu sau đó, người thân đi cùng bất ngờ nhận được tin báo thai phụ này nguy kịch và tử vong. Hiện chủ phòng khám đã được mời về cơ quan công an để tiếp tục làm rõ.

TikTok đối mặt nguy cơ phải dừng hoạt động tại Mỹ từ giữa tháng 9-2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-8 cho biết, ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok của Trung Quốc sẽ “không được kinh doanh” ở Mỹ nếu không bán chi nhánh tại nước này vào giữa tháng 9 tới, đồng thời bày tỏ đồng ý với việc hãng Microsoft đề nghị mua chi nhánh của TikTok.

TikTok là ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng của Trung Quốc 

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đã gia tăng thêm áp lực đối với công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh Washington tuyên bố ứng dụng này đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Hơn 100 binh sỹ Mỹ tới Thái Lan tham gia tập trận chung

Hơn 100 binh sỹ Mỹ từ Guam và Nhật Bản đã tới Thái Lan hôm 3-8 để tham gia các cuộc tập trận chung dưới sự đảm bảo từ Chính phủ Thái Lan rằng các biện pháp phòng ngừa y tế nghiêm ngặt được thực hiện để xử lý bất kỳ trường hợp nào mắc Covid-19.

Tờ Bangkok Post ngày 4-8 dẫn lời Đại tướng Nathapon Srisawat, cố vấn đặc biệt của Lục quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết lực lượng này và quân đội Mỹ đã cùng nhau nhất trí về các cuộc tập trận quân sự trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. Ông Nathapon nói thêm rằng, việc trao đổi kinh nghiệm quân sự sẽ mang lại lợi ích cho Lục quân Thái Lan.

Israel không kích một số mục tiêu của quân đội Syria

Không quân Israel vừa không kích một số mục tiêu của quân đội Syria gần Thủ đô Damascus và khu vực biên giới quốc gia Trung Đông này.

Chiến đấu cơ F-15 của Israel

“Nhằm đáp trả lại âm mưu đánh bom gần hàng rào biên giới giữa Israel và Syria đêm 3-8, chúng tôi vừa không kích các vị trí của quân đội Syria trên lãnh thổ của họ gồm trạm gác, hệ thống thu thập thông tin tình báo, pháo phòng không, hệ thống chỉ huy và kiểm soát”, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo trên Twitter ngày 4-8.

Quân đội Syria xác định, các vụ không kích của Israel gây ra “một số thiệt hại vật chất” tại các khu vực bị tấn công.