[Audio 4-7-2019] Truy tố 12 bị can liên quan vụ Công ty VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão số 2 đổ bộ từ Hải Phòng đến Nam Định, Hà Nội mưa to; Truy tố 12 bị can liên quan vụ Công ty VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả; Bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ thẩm mỹ viện xâm hại khi đi khám mũi; Tổng thống Putin kí văn bản ngừng tuân thủ hiệp ước INF; Iran dọa tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Arak.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

1/ Bão số 2 đổ bộ từ Hải Phòng đến Nam Định, Hà Nội mưa to

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, rạng sáng 4-7, bão số 2 (Mun) đã đổ bộ từ các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định.

Quang cảnh sau bão ở đảo Cát Bà (Hải Phòng)

Hồi 5h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng - Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to. Mưa lớn cục bộ trong vài ngày tại các khu vực này có thể dẫn tới lũ quét, sạt lở.

2/ Truy tố 12 bị can liên quan vụ Công ty VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả

Ngày 3-7, Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4, điều 157 bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình.

Bị can Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm vụ truy cứu tội buôn bán thuốc giả

Theo cáo trạng, từ năm 2012, 12 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu,…nhập khẩu 9.300 hộp H-Capita 500 mg. Đồng thời VN Pharma còn khai khống giá thuốc, thu lợi bất chính 6.8 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xử lý các hành vi khác của VN Pharma.

3/ Bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ thẩm mỹ viện xâm hại khi đi khám mũi

Ngày 3-7, Công an quận 11, TP.HCM đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Công Khánh (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc con gái 15 tuổi bị chủ của một thẩm mỹ viện ở phường 6 xâm hại tình dục.

Theo trình báo của anh Khánh, chiều 7-6, anh đưa con gái 15 tuổi đến phòng khám thẩm mỹ viện trên đường Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11 do bác sĩ Nguyễn Văn Nhân làm chủ để khám mũi.

Theo lời nạn nhân, sau khi vào phòng khám riêng, bác sĩ này đã dụ dỗ, dùng tay xâm hại vào vùng kín của bé gái 15 tuổi.

Khi thấy bác sĩ có ý định quan hệ thì bị bé gái chống cự. Khi đưa bé gái ra khỏi phỏng khám, ông Nhân dặn không được kể với ai.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

4/ Tổng thống Putin kí văn bản ngừng tuân thủ hiệp ước INF

Ngày 3-7, thông tin đăng tải trên trang mạng luật pháp chính thức của Nga cho biết, Tổng thống Putin vừa chính thức kí văn bản luật ngừng thực hiện Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga cáo buộc Mỹ cố tình tìm cách phá bỏ hiệp ước INF

Hiệp ước INF có nội dung loại bỏ các tên lửa có tầm bắn từ 500 - 5.500km đã được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987. Theo đó hai bên sẽ phá hủy các tên lửa đang sở hữu, đồng thời ngừng hoàn toàn việc sản xuất, thử nghiệm và triển khai chúng trong tương lai.

Nga khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi biện pháp quân sự nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa.

Hồi tháng 10-2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Moscow không tuân thủ hiệp ước.

Mỹ chính thức ngừng tuân thủ INF từ ngày 2-2, ngay sau đó, Nga có hành động tương tự. Ngày 2-8 tới, là hạn chót để Nga và Mỹ thay đổi ý định trước khi hoàn toàn rút khỏi hiệp ước này.

5/Iran dọa tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Arak

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Ngày 3-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, nếu các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) không thực hiện theo cam kết, từ 7-7 Iran sẽ đưa lò phản ứng Arak về trạng thái cũ.

Iran đã loại rút lõi nhiên liệu của lò phản ứng Arak và thay bằng xi măng vào tháng 1/2016. Lò phản ứng nước nặng này được dùng để tạo ra plutonium, thành phần chính của vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo Iran vẫn để mở cánh cửa cho các cuộc đàm phán, nói rằng Iran sẽ giảm dự trữ uranium đã làm giàu xuống dưới mức giới hạn 300 kg theo quy định của JCPOA nếu các bên ký kết Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc tôn trọng cam kết của họ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran sẽ làm giàu thêm uranium nếu các bên không hành động.

Iran cũng cảnh báo, từ ngày 7-7, mức độ làm giàu uranium sẽ tăng đến mức họ cảm thấy đủ và cần.