Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam có thể ngăn chặn được dịch MERS xâm nhập; Hé lộ mẫu thiết kế đoàn tàu đường sắt trên cao; Tổng thống Philippines so sánh Trung Quốc với Đức quốc xã; Thêm 5 người Hàn Quốc nhiễm MERS…

Bản tin phát thanh ngày 4-6-2015

* Ngày 3-6, Bộ Y tế đã làm việc với Tổ chức y tế Thế giới để trao đổi thông tin về Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng chính thức áp dụng tờ khai y tế với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc. Nhờ kinh nghiệm phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trước đó, nhất là dịch SARS, các chuyên gia tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể ngăn chặn được dịch MERS xâm nhập.

Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập ảnh 1

* Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công điện gửi 9 tỉnh; 10 ban quản lý dự án, các nhà đầu tư BOT các tuyến Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh yêu cầu theo dõi và khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

* Ban Quản lý dự án đường sắt vừa có Tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn phương án thiết kế ngoại thất, nội thất của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Theo đó, Tổng thầu Trung Quốc đã trình nộp 6 phương án thiết kế ngoại thất và 4 phương án thiết kế nội thất cho đoàn tàu.

Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập ảnh 2

Công nhân đường sắt sửa chữa sự cố ở toa tàu hàng - Ảnh: Nguyễn Phúc

* Rạng sáng nay, 4-6, trên hành trình từ Bắc vào Nam, đến đoạn gần cầu đường sắt Trúc Khê (thuộc xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị), tàu hàng mang số hiệu HBN1T1 gặp sự cố khi một toa bất ngờ bị trật bánh ra khỏi đường ray. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm hỏng gần 2 km đường ray, gây ách tắc giao thông đường sắt bắc nam trong nhiều giờ liền. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, sự cố cơ bản được khắc phục.

Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Mỹ và Ấn Độ đã thảo luận tình hình Biển Đông và các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định cho khu vực, trong bối cảnh những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép đã làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Đông Nam Á.

Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập ảnh 4

Ông Aquino phát biểu tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 3-6

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 3-6 đã ngụ ý so sánh Trung Quốc với Đức quốc xã, nhấn mạnh rằng thế giới không thể tiếp tục nhân nhượng Bắc Kinh trong khi Trung Quốc không ngừng đòi quyền kiểm soát một cách phi lý thêm nhiều vùng lãnh hải khác ở biển Đông.

* Đài Sputnik đưa tin, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cho rằng chính quyền Mỹ đang dùng “quân bài khủng bố” để khôi phục hoạt động giám sát hàng loạt mà chính họ từng công nhận là bất hợp pháp. Theo Snowden, thông qua liên kết với các trang điện tử và công cụ tìm kiếm hàng đầu của Mỹ, chính quyền Washington có thể nắm rõ hồ sơ của từng cá nhân.

Audio 4-6-2015: Hàn Quốc có thêm 5 người nhiễm MERS, Việt Nam ngăn chặn được dịch xâm nhập ảnh 5

Đo thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sáng 3-6

* Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3-6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS). Trong khi đó, một binh sỹ tại căn cứ không quân Osan xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus MERS, khiến 100 binh sỹ ở cùng căn cứ bị đặt vào tình trạng cách li.