[AUDIO 4-5-2019] Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng lái 1 năm với lái xe "ma men"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng lái xe 1 năm với lái xe “ma men”; Người đàn ông bị đâm chết khi cho phụ nữ đi nhờ xe; Cán bộ xã nhận hai tỷ đồng để làm hồ sơ thương binh giả; Nhân viên quán karaoke "ôm" ma túy bán cho khách; Trung Quốc muốn tham gia hiệp ước hạt nhân với Mỹ và Nga; Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng lái xe 1 năm với tài xế “ma men”

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm liên quan tới việc người tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi lái xe, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết đang nghiên cứu, đề xuất tăng mức phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, trong đó mức phạt tối đa 30 triệu đồng, tước bằng lái xe 1 năm. 

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra do lái xe sử dụng rượu bia

Thông tin trên được ông Lê Văn Thanh - Vụ An toàn giao thông (ATGT), Bộ GTVT - cho biết tại buổi tọa đàm “Cách nào ngăn chặn lái xe uống rượu, bia gây TNGT?”, diễn ra ngày 3-5 vừa qua.

Theo ông Thanh, trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 46 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, với nhóm hành vi có nguy cơ cao để xảy ra TNGT sẽ xem xét tăng nặng mức xử phạt.

* Người đàn ông bị đâm chết khi cho phụ nữ đi nhờ xe

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ Nguyễn Quốc Long (57 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan điều tra 

Cụ thể, khoảng 22h ngày 1-5, ông Kim Khắc Hiếu (49 tuổi) chạy xe qua xã Thủy Phù thấy Đào Thị Kim Chi (43 tuổi) đang đứng trên đường nên cho đi nhờ.

Ông Hiếu chở người phụ nữ đi được vài trăm mét thì ông Long chạy xe theo sau, yêu cầu dừng lại. Cho rằng vợ mình lâu nay ngoại tình với ông Hiếu, ông Long rút dao đâm 3 nhát, khiến ông Hiếu ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo công an, do không hợp tính nhau, vợ chồng Long thường xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

* Cán bộ xã nhận hai tỷ đồng để làm hồ sơ thương binh giả

Mới đây, đầu tháng 5, đối tượng Hoàng Văn Hải (tạm trú tại tỉnh Đắk Nông) đã bị bắt và di lý về Nghệ An về điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, hồi năm 2013, khi Hoàng Văn Hải giữ chức xã đội trưởng xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), được giao giải quyết chế độ chính sách cho người bị thương khi tham gia chiến trường nhưng chưa được công nhận thương binh. Biết nhiều người không đủ điều kiện hưởng chế độ này, Hải vẫn nhận hoàn tất thủ tục, thu gần hai tỷ đồng của hàng chục trường hợp.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền nhưng không thấy có kết quả, những người này đòi lại tiền thì phát hiện Hải đã trốn khỏi địa phương. Tháng 5-2014, Công an huyện Yên Thành khởi tố bị can, truy nã toàn quốc với Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, trinh sát Công an Nghệ An phát hiện một người làm bảo vệ cho trang trại lợn ở Biên Hòa (Đồng Nai) có nhà riêng ở tỉnh Đắk Nông trùng đặc điểm với Hải nên xác minh. Một ngày cuối tháng 4-2019, Hải vừa về nhà thì bị bắt.

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Hải làm giả hai chứng minh thư, không tham gia các hoạt động tại địa phương.

* Nhân viên quán karaoke "ôm" ma túy bán cho khách

Ngày 3-5, CAH Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Học (SN 1996, ở xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

[AUDIO 4-5-2019] Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng lái 1 năm với lái xe "ma men" ảnh 3

Bùi Văn Học bị bắt giữ 

Trước đó, tổ công tác của CAH Thạch Thành kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn phố Long Vân, thị trấn Vân Du. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Học đang bán ma túy cho một đối tượng tại quán hát. 

Khám xét trên người của đối tượng và tại chỗ ở, lực lượng Công an thu giữ 5 gói ma túy đá có trọng lượng 0,776 gam.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Bùi Văn Học khai do là nhân viên phục vụ trong quán karaoke, thấy nhiều khách đến hát có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã buôn loại hàng cấm này rồi mang vào quán bán cho khách có nhu cầu.

Vụ việc đang tiếp tục được CAH Thạch Thành điều tra làm rõ.

* Trung Quốc muốn tham gia hiệp ước hạt nhân với Mỹ và Nga

Ngày 3-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc muốn tham gia hiệp ước hạt nhân với Mỹ và Nga

Chia sẻ với báo chí sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về một thỏa thuận nhằm hạn chế việc chết tạo vũ khí hạt nhân và tiến tới loại bỏ những hỏa lực nguy hiểm mà cả 2 quốc gia đang sở hữu”

Ông Trump và ông Putin cũng trao đổi về khả năng biến thỏa thuận mới này trở thành thỏa thuận ba chiều với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng Bắc Kinh "sẽ rất muốn trở thành một phần của thỏa thuận đó".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã nhắc đến chủ đề này trong các cuộc đàm phán thương mại và Trung Quốc “còn hào hứng về vấn đề này hơn cả các thỏa thuận thương mại”.

* Triều Tiên phóng loạt tên lửa tầm ngắn

Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng "loạt tên lửa tầm ngắn" lúc 9h06 sáng 4-5 (7h06 giờ Hà Nội) từ bãi thử tại thành phố Wonsan, phía đông nước này về phía Biển Nhật Bản.

Vụ phóng thử diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây có dấu hiệu phức tạp khi tình báo Hàn Quốc và các chuyên gia Mỹ phát hiện Bình Nhưỡng có dấu hiệu khôi phục bãi phóng tên lửa Sohae và có hoạt động tối thiểu tại cơ sở hạt nhân Yongbon.