Audio 4-12-2015:Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết

ANTĐ - Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Khởi tố 3 bị can sai phạm trong đền bù dự án Formosa; Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề; Nga cung cấp điện cho Crimea, bỏ sự phụ thuộc vào Ukraine; Một người Việt thiệt mạng trong vụ xả súng tại California; Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine….

Bản tin phát thanh ngày 4-12.


*
Vào lúc 9h45 sáng nay (4-12), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã được HĐND TP Hà Nội nhất trí bầu làm Chủ tịch UBND TP.  Tại ngày làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV (4-12), các đại biểu HĐND nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Thế Thảo. Trong phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về đội tuổi công tác và nguyện vọng thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, thống nhất, báo cáo đề nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương cho phép đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 và đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Audio 4-12-2015:Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết ảnh 1

Tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại HĐND TP sáng 4-12

*Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can nguyên là cán bộ huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Long và xã kỳ Phương về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong dự án Formosa, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 14 tỷ đồng, hiện nay không thu hồi được. Các bị can gồm: Hồ Xuân Cường (Sn 1958, trú phường Sông Trí) nguyên cán bộ HĐBT huyện Kỳ Anh; Lê Công Diếu (Sn 1956, trú tại phường Kỳ Phương) nguyên chủ tịch UBND xã Kỳ Phương và Lê Xuân Nghinh (Sn 1956, trú phường Kỳ Long) nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long.

*CAH Bình Chánh, TP.HCM, đang tạm giữ nghi can Vũ Hoàn Mỹ (SN 1990, trú tại quận 8, TP.HCM), từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật do "ngáo đá".  Theo thông tin điều tra ban đầu, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy đá. Mỹ khai, tối 2-12 có đi đòi nợ một người bạn để mua ma túy nhưng không được. Trên đường về, Mỹ tấp vào quán cà phê Đợi Chờ ở Quốc lộ 51, ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Tại đây, sau khi được thỏa mãn sinh lý và dùng ma túy, Mỹ lên cơn “ngáo đá”, hoang tưởng là có người âm mưu hãm hại mình để cướp tài sản nên rút dao bấm trong người uy hiếp và khống chế một nữ nhân viên trong phòng.

Đối tượng "ngáo đá" bị bắt giữ

*Ngày 2-12, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan với tổng số tiền cá độ lên tới 1 tỷ đồng. Trước đó vào 10h55 ngày 1-12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng Hà Văn Hưng, cùng một số đối tượng khác đang chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet tại quán cà phê Đèn lồng đỏ thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức bắt giữ.

*Nga vừa bắt đầu cung cấp điện cho Crimea sau khi bán đảo này phải chịu sự thiếu thốn năng lượng trầm trọng kể từ khi đường dây tải điện từ Ukraine bị phá hỏng hôm 22-11. Đường dây điện mới được thành lập có công suất 200 MW/ngày và được nối từ vùng Krasnodar của Nga đến với Crimea. Một đường dây 200MW khác sẽ tiếp tục được hoàn thành vào ngày 20-12. Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, 2 đường dây tải điện này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của 80 – 90% người dân Crimea và một đường dây 400 MW khác sẽ tiếp tục được xây dựng vào tháng 5-2016.

Nga cung cấp điện cho Crimea sau khi đường dây tải điện từ Ukraine
 đến bán đảo này bị phá hỏng

*Ngày 3-12, theo MSN, trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 2-12 tại Trung tâm Xã hội Inland ở thành phố San Bernadino, bang California, Mỹ có một phụ nữ gốc Việt Nam. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của thành phố San Bernadino. Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, chị Thanh Tín chưa lập gia đình, và mới cùng hôn phu đi thử áo cưới tuần trước.

Audio 4-12-2015:Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết ảnh 4
Chân dung cô gái người Việt bị thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ

*Ngày 3-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt chống lại Nga cho đến khi nước này thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ cho hay: "Ngoại trưởng Kerry cũng nói rõ rằng, trừ khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ, Mỹ và các đối tác của chúng tôi tiếp tục ủng hộ kéo dài các lệnh trừng phạt quốc tế hiện tại đối với Nga". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết thêm rằng, các nhà ngoại giao châu Âu và Mỹ còn thảo luận về các sự kiện đang diễn ra tại Ukraine và cam kết của Mỹ đối với quốc gia đông Âu đang phải đối mặt với cuộc nội chiến kéo dài gần hai năm qua.